Có 49 kết quả :

Người dân ùn ùn đổ về quê, mệt mỏi vạ vật chờ xe xuất bến

Người dân ùn ùn đổ về quê, mệt mỏi vạ vật chờ xe xuất bến

TPO - Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày (bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật) nên nhiều người tranh thủ về quê từ sớm. Chiều nay (29/12) là ngày làm việc cuối cùng trong năm, trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, từ khoảng 15h các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đều đã tăng nhiệt, nhiều tuyến đường có hiện tượng ùn tắc.
Giải mã bí ẩn đằng sau sa mạc muối có hình tổ ong kỳ lạ

Giải mã bí ẩn đằng sau sa mạc muối có hình tổ ong kỳ lạ

TPO - Những mô hình tổ ong đẹp mắt được tìm thấy trong các sa mạc muối như Badwater Basin, Thung lũng Chết của California, Mỹ và Salar de Uyuni ở Bolivia đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim khoa học viễn tưởng trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học cũng đã vật lộn để làm sáng tỏ tại sao sa mạc muối lại có hình tổ ong và đã tìm ra lời giải.
Người dân nườm nượp đổ ra bến xe Hà Nội về quê nghỉ lễ

Người dân nườm nượp đổ ra bến xe Hà Nội về quê nghỉ lễ

TPO - Bắt đầu từ hôm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội thực hiện cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do hôm nay lượng khách đổ ra bến xe tăng đột biến so với ngày thường, dẫn đến lần đầu tiên trong 2 năm qua, nhiều xe khách phải từ chối nhận khách do xe đã hết chỗ.
Hà Nội đồng ý lập thêm 4 điểm test nhanh COVID

Hà Nội đồng ý lập thêm 4 điểm test nhanh COVID

TPO - UND thành phố Hà Nội vừa đồng ý cho mở thêm 4 địa điểm test nhanh COVID tại quận cửa ngõ. Chấp thuận được đưa ra sau khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có đề xuất để giảm tải cho 2 điểm hiện có là bến xe Nước Ngầm, bến xe Yên Nghĩa.
Đập Tiểu Loan ở tỉnh Vân Nam xây dựng trên sông Mê Kông. Ảnh: National Geographic.

Mỗi ngày Việt Nam có thể phải chi đến 18 triệu USD để xử lý ô nhiễm

TPO - Theo báo cáo của WB, tác động của ô nhiễm nguồn nước lên sức khỏe của con người có thể làm giảm 3,5% GDP vào năm 2035, là mối đe dọa đối với nền kinh tế. Việt Nam sẽ tiêu tốn 12,4 -18,6 triệu USD mỗi ngày cho việc xử lý ô nhiễm nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng nước thải công nghiệp và đô thị là nguồn gây ô nhiêm nguồn nước lớn nhất.
Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vắng vẻ trong ngày đầu tiên của năm 2020 Ảnh: Phạm Thanh

Nghỉ Tết dương lịch: Vận tải thất thu

TP - Tết Dương lịch 2020 năm nay không liền kề thứ bảy, chủ nhật mà rơi vào giữa tuần nên người lao động không có kỳ nghỉ liên thông dài ngày như những năm trước. Vì vậy nhu cầu đi lại của người dân không tăng. Theo ghi nhận tại các bến xe, ga tàu, cảng hàng không đều không có biến động so với ngày thường, thậm chí không bằng ngày nghỉ cuối tuần.
Ngoài bị xử phạt, xe khách trước bến xe còn bị đề nghị đình tài. Ảnh: T.Đảng

Hà Nội tăng cường xử lý xe vi phạm đón - trả khách

TPO - Trước việc có nhiều xe khách thường xuyên dừng đón bắt trả khách trước các bến xe, đặc biệt là vào dịp cuối năm, Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT Hà Nội vừa có chỉ đạo các đội địa bàn ra lập tổ kiểm tra, xử lý và đề nghị các bến đình tài xe vi phạm.
Hà Nội và TPHCM chủ yếu khai thác nước ngầm làm nước sinh hoạt. Ảnh: Ngọc Châu.

Hà Nội và TPHCM: Báo động ô nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm

TP - Trong khi ở Hà Nội, hầu hết các quận, huyện, nước ngầm (nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng của thành phố) đều có kim loại nặng thì ở TPHCM chất lượng nước sinh hoạt (gồm nước chưa xử lý và đã qua xử lý) đều có vấn đề. Đây là thông tin được nêu trong Báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị công bố chiều qua.
Nước Ngầm là bến xe đầu tiên tại Hà Nội có “4 không”: Không hàng rong, xe ôm, cò xe và người vãng lai trong bến. Ảnh: Như Ý

“4 tiên phong” làm hài lòng hành khách

TP - Với những điều tiên phong, sau 10 năm phát triển theo chủ trương xã hội hóa bến xe của thành phố Hà Nội, đến nay bến xe Nước Ngầm được đánh giá là một trong những bến xe văn minh, hiện đại nhất miền Bắc.
Suối Ea M’droh trơ đá (ảnh lớn); Người dân ồ ạt khoan giếng (ảnh nhỏ).

Nhà nhà khoan giếng, nước ngầm suy giảm

TP - Ngay từ đầu mùa khô, chính quyền, người dân Tây Nguyên đã tìm đủ mọi cách chống hạn, nhưng hàng chục nghìn héc-ta cây trồng vẫn chết, dân vẫn thiếu nước sinh hoạt. Nhiều nhà tự cứu bằng cách khoan giếng, nhưng không có cơ quan nào đứng ra giám sát khiến mực nước ngầm suy giảm nghiêm trọng.