Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh

Ngày 1/2 (tức 27 Tết) là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết. Thông thường đây là thời điểm dòng người về quê ăn Tết. Thế nhưng các bến xe lớn ở Hà Nội đều vắng khách.
Ngày 1/2 (tức 27 Tết) là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết. Thông thường đây là thời điểm dòng người về quê ăn Tết. Thế nhưng các bến xe lớn ở Hà Nội đều vắng khách.
TPO - Ngày 1/2 (tức 27 Tết), ghi nhận của phóng viên tại các bến xe lớn ở Hà Nội, cho thấy lượng khách đến mua vé, đợi về quê không cập rập, đông đúc.
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 1 Theo ghi nhận của phóng viên, bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... đều ít khách. Khu bán vé thông thoáng. Tại các quầy vé không có cảnh xếp hàng chờ đợi như mọi năm. Trong ảnh: Bến xe Giáp Bát chiều 1/2 không khí tại bến xe khá "dễ thở".
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 2 Đa số các hãng xe chất lượng cao đều còn vé. Ngay cả những tuyến xe trước đây thường "cháy vé" dịp Tết như Thanh Hóa, Nghệ An, thì hiện tại, đều còn vé. Các quầy bán vé thưa thớt người mua. Hành khách có thể dễ dàng mua vé mà không phải xếp hàng.
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 3 Cổng ra xe tại bến xe Giáp Bát.
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 4 Đến cuối giờ chiều, phòng chờ tại bến xe mới đông hơn nhưng cũng không có cảnh chen lấn, xô đẩy..
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 5 Trong khu vực xe đỗ, quang cảnh vẫn như ngày thường, không nhộn nhịp hơn là mấy. Nhiều xe phải xuất bến trong tình trạng chưa đầy khách, hoặc chỉ mới kín phân nửa số ghế.
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 6 Nhiều tài xế nhấp nhổm vì xe thiếu khách khi xuất bến.
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 7

Tình trạng tương tự tại bến xe Nước Ngầm

Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 8

Nói về tình trạng vắng khách, đại diện bến xe Giáp Bát cho biết, tại bến có nhiều xe xuất bến chỉ với 5 – 7 hành khách. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Do thời tiết thuận lợi, nhiều người đi xe máy về quê. Ngoài ra còn do lượng xe limousine hùng hậu phát triển, được nhiều khách hàng lựa chọn.

 
Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 9
 

Chị Thanh Hà (quê Thanh Hóa) tỏ ra bất ngờ khi dễ dàng mua được vé mà không hề phải xếp hàng. "Đến là có xe đi ngay không phải chờ đợi như mọi năm", chị Hà cho biết.

Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 10

Trong khi đó, bên ngoài bến xe, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Xuất hiện nhiều điểm ùn ứ.

Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 11

Lưu lượng phương tiện tăng khiến lực lượng Thanh tra giao thông Hoàng Mai khá vất vả điều tiết.

Bến xe Hà Nội ngày 27 Tết: Ngoài đông nghịt, trong vắng tanh ảnh 12

Thanh tra giao thông Hoàng Mai điều tiết phương tiện trước cổng bến xe Giáp Bát.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.