Nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng mất tích sau khi xin đi liên hoan lớp

Chân dung nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng.
Chân dung nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng.
TPO - Nữ sinh Phạm Thị Kim Ngân (học lớp 10 trường THPT Kiến Thụy, TP Hải Phòng) mất tích sau khi xin phép gia đình đi liên hoan lớp.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin gia đình anh Phạm Văn Bình (SN 1985, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) nhờ cộng đồng mạng xã hội hỗ trợ tìm kiếm con gái là Phạm Thị Kim Ngân (học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Thụy).

Theo thông tin đăng tải, sáng 13/9, Ngân xin phép gia đình đi liên hoan lớp nhưng đến chiều cùng ngày không về nhà. Khi gia đình liên hệ với bạn học của Ngân thì được biết lớp đã hoãn cuộc liên hoan trên. Cũng theo thông tin từ gia đình, trước đó nữ sinh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn đi học và sinh hoạt bình thường.

Nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng mất tích sau khi xin đi liên hoan lớp ảnh 1 Ảnh nữ sinh do gia đình cung cấp.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo sự việc cháu Ngân mất tích tới cơ quan công an. Thời điểm mất tích, Phạm Thị Kim Ngân mặc quần đen, áo bò dài tay màu đen, đội mũ bảo hiểm và đi xe đạp điện màu đỏ.

Ngày 14/9, gia đình anh Bình nhận được thông tin, khoảng 4h ngày 14/9, Ngân cùng với 4 thanh niên lên một xe khách loại 16 chỗ chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao đường 353 (quận Hải An, TP Hải Phòng). Khi liên hệ với nhà xe, gia đình được biết Ngân xuống xe tại khu vực Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Hà Nội).

UBND xã Thụy Hương cho biết, đơn vị nhận đơn trình báo của gia đình anh Phạm Văn Bình về sự việc trên. Ngay sau đó, UBND xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện Kiến Thụy để mở rộng tìm kiếm cháu Ngân.

Cơ quan công an bước đầu nhận định, cháu Ngân có mối quan hệ qua mạng xã hội với một số đối tượng ở địa phương khác.

MỚI - NÓNG