Nữ nghi phạm dìm con trong chậu nước khai gì?

Người dân xã Hữu Bằng xôn xao sau vụ án.
Người dân xã Hữu Bằng xôn xao sau vụ án.
TPO - Chiều 14/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội Hà Nội đã có thông tin chính thức liên quan vụ cháu T.V.A (33 ngày tuổi) tử vong trong chậu nước xảy ra 2 ngày trước tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.

Theo đó, sau khi Phòng CSHS phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi xác định người gây ra vụ việc là Phan Thị T. (20 tuổi, mẹ đẻ nạn nhân). Cháu bé tử vong do bị ngạt nước, trên thi thể không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Làm việc với cơ quan điều tra, T. cho biết, rạng sáng 12/6 khi đang ngủ cùng gia đình thì con trai khóc nên người mẹ cho con bú rồi đặt xuống giường và đi ngủ. Tuy nhiên sau đó, T. tỉnh dậy, bế con trai từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình và đặt cháu bé nằm sấp xuống đáy chậu đầy nước vẫn tắm cho con hàng ngày.  Gây án xong, T. viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” rồi lên giường nằm cho đến khi bố chồng phát hiện, thông báo cho mọi người về sự việc.

Công an thành phố cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Phan Thị T. mắc bệnh trầm cảm nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. 

Được biết, chị T. kết hôn với anh Vũ Hoàng H. ngày 18/9/2016 và có con trai đầu lòng ngày 10/5/2017.

MỚI - NÓNG