NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu

TPO - Phim Việt "Mùa hè đẹp nhất" có ý tưởng không mới, kịch bản cũng chưa được xây dựng chắc chắn. Diễn xuất của các diễn viên gạo cội - bao gồm NSND Việt Anh - cũng không thể giúp tác phẩm hấp dẫn hơn.

Mùa hè đẹp nhấtphim Việt đầu tiên ra rạp trong tháng 7. Dự án quy tụ dàn diễn viên thuộc hai thế hệ, từ những gương mặt gạo cội gồm NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, NSND Thanh Nam, Đức Sơn… đến các nghệ sĩ trẻ đẹp như Khánh Vân, Trần Nghĩa, Công Dương, Minh Dự…

Tác phẩm cũng đồng thời đánh dấu màn tái hợp của Khánh Vân và Trần Nghĩa sau năm năm kể từ cơn sốt Mắt biếc (2019) nên được nhiều khán giả trông đợi.

Sau chuỗi thất bại liên tiếp của phim Việt, phim được kỳ vọng tạo kỳ tích tại phòng vé. Đáng tiếc, dự án lại chưa thể thu hút khán giả, hiện có thành tích doanh thu lẹt đẹt.

Kịch bản và lối kể còn hạn chế

Nội dung của Mùa hè đẹp nhất khá đơn giản, đi theo mô-típ quen thuộc của thể loại phim tâm lý, thanh xuân vườn trường.

NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 1

Mùa hè đẹp nhất bắt đầu với tình bạn tuổi sinh viên nhiều kỷ niệm.

Chuyện phim kể về nhóm bạn sinh viên gồm bốn chàng trai Tuấn Anh (Trần Nghĩa), Nghĩa (Công Dương), Thái (Tụ Sad), Minh (Minh Dự) và cô nàng Thảo Nguyên (Khánh Vân). Họ có tính cách, xuất thân khác biệt nhưng dần trở nên thân thiết, có nhiều kỷ niệm từ thời sinh viên và giữ liên lạc ngay cả khi bước sang tuổi lục tuần.

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Vũ Khắc Tuận – từng có kinh nghiệm dựng phim cho Tháng năm rực rỡ (2018), Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024)...

Để kể lại hành trình của nhóm bạn, đạo diễn tạo ra hai tuyến truyện song song, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Một bên đặt bối cảnh TPHCM cuối những năm 1990, khi các nhân vật đang học năm đầu ở Đại học Tổng hợp. Bên còn lại là khi tất cả đều đã già, ai cũng có cuộc sống và hạnh phúc riêng.

Lối kể chuyện trong phim không mới. Song, đạo diễn chưa thể kết nối các sự kiện với nhau một cách chặt chẽ. Đôi lúc, phim tạo cảm giác rời rạc và lệch tông.

Mối quan hệ của các nhân vật được xây dựng nhẹ nhàng, sau đó tăng kịch tính bằng loạt mâu thuẫn. Lúc này, bộ phim cũng rơi vào những cuộc cãi vã ồn ào, lời thoại đậm mùi bi kịch.

Cách xử lý một vài chi tiết trong phim cũng cũ. Đơn cử, đạo diễn sử dụng màu phim hoài cổ, ám vàng để tạo cảm giác bồi hồi về quá khứ. Hay việc lồng âm nhạc thường xuyên cũng chưa hiệu quả, đôi lúc gây hiệu ứng ngược với người xem.

NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 2NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 3NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 4NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 5

Một vài hình ảnh trong phim.

Diễn xuất chưa thể cứu phim

Khi Mùa hè đẹp nhất ra mắt, nhiều ý kiến đánh giá tác phẩm gợi nhớ Tháng năm rực rỡ (2018) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, vốn là một phim remake (làm lại) từ Hàn Quốc, cũng là dự án Vũ Khắc Tuận từng tham gia.

Điểm chung của cả hai là đều quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, đáng để chờ đợi. Song, các gương mặt trẻ chưa thể tỏa sáng với một kịch bản còn nhiều điểm trừ.

Trần Nghĩa vẫn chứng minh được khả năng diễn xuất bằng ánh mắt. Anh thấu hiểu và lột tả được nội tâm nhân vật. Song, nam diễn viên sinh năm 1993 chưa thực sự mang lại yếu tố bất ngờ với hình tượng quen thuộc, đôi lúc còn gợi nhớ hình ảnh Ngạn của Mắt biết.

Khánh Vân chưa thể bứt phá với vai diễn mới dù nhân vật không quá phức tạp. Cô vẫn trung thành với lối diễn quen thuộc, đôi khi còn cường điệu trong những cảnh đòi hỏi kỹ thuật diễn thiên về nội tâm.

Trước đó, Khánh Vân cũng có sự xuất hiện chưa thuyết phục trong B4S: Trước giờ yêu. Thậm chí, diễn xuất một màu của cô là yếu tố khiến chất lượng phim đi xuống.

Minh Dự giữ vai trò cây hài, tạo được tiếng cười mỗi khi xuất hiện, giúp không khí phim vui vẻ hơn. Hai gương mặt Công Dương, Tụ Sad có phần mờ nhạt so với các bạn diễn khác.

NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh và Hồng Ánh không cứu được bộ phim đơn điệu ảnh 6

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ chưa ấn tượng.

Một số khán giả cho rằng tạo hình của Minh Dự, Trần Nghĩa, Khánh Vân… hơi già so với độ tuổi của các nhân vật – vốn là những sinh viên năm một. Yếu tố này phần nào khiến cảm xúc trong phim sụt giảm.

Trong khi đó, dàn diễn viên gạo cội thể hiện các nhân vật tự nhiên, mang lại sự nhẹ nhàng cho bộ phim. Song, giữa các diễn viên như NSND Việt Anh, Hồng Ánh, NSƯT Công Ninh… có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn nên chưa thuyết phục được người xem.

Ra rạp vào đúng mùa hè, Mùa hè đẹp nhất phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều bom tấn ngoại như Vùng đất câm lặng: Ngày một, Những mảnh ghép cảm xúc 2, Cửu long thành trại: Vây thành…

Tính đến hiện tại, phim chỉ đạt doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Với tốc độ bán vé chậm và hiệu ứng trên mạng xã hội chưa tốt, nhiều khả năng Mùa hè đẹp nhất sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng ế ẩm, đối diện khả năng thua lỗ như loạt phim Việt trước đó như Móng vuốt, Đóa hoa mong manh, B4S: Trước giờ yêu, Án mạng lầu 4…

Nhìn chung, Mùa hè đẹp nhất chưa thành công vì ý tưởng phim không mới. Cách dẫn dắt câu chuyện của đạo diễn cũng chưa hợp lý, khiến bộ phim khép lại trong sự lưng chừng cảm xúc của người xem.

Tin liên quan