Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến 17h ngày 4/7, sau hơn một ngày rưỡi triển khai các biện pháp nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đang huy động thêm máy bơm, hối hả từng giây phút móc bùn đất tìm kiếm người gặp nạn. 

Sáng nay, trời tiếp tục đổ mưa nặng hạt tại khu vực xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm một công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện gặp nhiều khó khăn.

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 1

Lực lượng công an, quân đội hối hả hút nước tìm cách tiếp cận người mắc kẹt

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 2
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 3
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 4
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 5

Trời mưa ảnh hưởng đến công tác cứu nạn

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 6
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 7

Người dân nóng lòng chờ thông tin giải cứu người mắc nạn

Trao đổi với Tiền Phong, Ông Bùi Văn Luyện- Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, các lực lượng vẫn đang hút nước ra khỏi hầm để tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt.

Gần 10 sáng, trời đổ mưa nặng hạt, hiện chỉ có lực lượng công an và quân đội được tiếp cận hiện trường. Bên ngoài, người thân của công nhân bị mắc kẹt đang thấp thỏm chờ đợi.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay 3/7 tại xã Si Pa Phìn đã có trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh. Thời điểm đó, tại công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3 (khu vực km 29 thuộc bản Phi Lĩnh 1 xã Si Pa Phìn). Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm. 3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm.

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 8

Đến 8h sáng ngày 4/7, công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm vẫn chưa được đưa ra ngoài.

Công nhân bị mắc kẹt tên Lý A Dia sinh năm 1997, trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện đã cùng với UBND xã Si Pa Phìn, Y tế xã kết hợp với lực lượng quân y của bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 379 cùng với Công ty TNHH thương mại số 6 khẩn trương đến hiện trường, thực hiện cứu nạn và các bước sơ cứu ban đầu cho 3 nạn nhân bị thương và tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị thi công dùng máy bơm với công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm.

Đến 11h sáng, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, vị trí công nhân bị mắc kẹt được xác định trong đường hầm đường kính 3m và đang bị đất đá, nước lấp đầy.

Các lực lượng với khoảng 70 đến 80 người gồm công an, quân đội đang tập trung hút nước ra và di chuyển đất, đá ra ngoài để mong sớm tiếp cận được với vị trí công nhân bị mắc kẹt.

Được biết trong hai ngày 3-4/7, có 7 đến 8 máy bơm công suất lớn hoạt động suốt đêm. Tuy nhiên, do hầm thủy điện có độ sâu hơn 230m nên đội cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận vị trí công nhân bị mắc kẹt.

Do điều kiện thiếu khí oxy trong hầm thủy điện nên trong đêm 3/7 đã có 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị ngất.

Một lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho hay, hiện nay mặc dù cố gắng hết sức, tập trung tất cả lực lượng, cả phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cũng đã vào hiện trường vẫn chưa tìm được. Khó khăn là hầm thủy điện đấy khá sâu.

Từ mặt hầm đến cuối tổng chiều dài 240m. Hiện tập trung bơm nước thì mới chỉ rút được hơn 80 mét một chút. Hầm cũng rất to, rộng khối lượng nước còn rất lớn.

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 9
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 10
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 11
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 12
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 13
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 14
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 15
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 16

Bùn đặc sánh trong hầm

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 17

Đội cứu hộ được trang bị bình dưỡng khí, dùng xuồng cao su để tiếp cận người gặp nạn

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 18
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 19
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 20

Buổi chiều này, huy động thêm một số máy bơm nước. Dự kiến vào 3h chiều nay, sẽ bơm hết nước trong hầm.

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 21
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 22
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 23
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 24
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 25
Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Điều thêm máy bơm, moi bùn, tiếp cận người gặp nạn ảnh 26

Đến 17h ngày 4/7, sau hơn một ngày rưỡi triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí người công nhân bị mắc kẹt.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hạng Nhè Ly - Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết càng vào sâu trong hầm càng xuất hiện khó khăn.

Theo tính toán của Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn đang có mặt tại hiện trường, chiều dài hầm bị ngập nước chỉ còn khoảng 40-50 mét nhưng khối lượng nước, lẫn bùn đất lớn phải 200-300 m3.

Bên cạnh đó, các máy hút nước đang triển khai không phải là máy chuyên dụng, dù công suất cao nhưng càng vào sâu nước và bùn rất nhiều vì vậy lực đẩy ra yếu đi. Càng hút máy càng yếu nên khối lượng nước ra không đáng bao nhiêu.

Hiện đang huy động thêm 2 máy chuyên dụng, công suất cao đang di chuyển từ thành phố Điện Biên Phủ vào, dự kiến khoảng 20h có mặt tại hiện trường.

Hiện tại thời tiết ở hiện trường không mưa. Qua hơn một ngày rưỡi gắng sức, nhiều anh em cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn có chút mệt mỏi, nhưng về cơ bản tinh thần mọi người ổn định và sẽ cố gắng hết sức.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Anh em trong hầm tiếp tục moi bùn đất xem có may mắn tiếp cận được nạn nhân.

Tinh thần tối nay sẽ cố gắng nhanh nhất, thời gian cụ thể vẫn chưa thể xác định nhưng nhiều khả năng sẽ phải thâu đêm tìm kiếm.

Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG