Lâm Đồng:

Nông dân phá bỏ vườn chè cao cấp

Nông dân phá bỏ vườn chè cao cấp
TP - Ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các ban ngành chức năng đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh chè nhằm tìm giải pháp tháo gỡ ách tắc về thị trường tiêu thụ. 

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT Lâm Đồng, gần 5.000 tấn chè đang tồn đọng trong kho của các doanh nghiệp không xuất khẩu được. Nguyên nhân, thị trường nhập khẩu chè ô long là Đài Loan và Trung Quốc hầu như bị ngưng trệ. Các thị trường chè xanh và chè đen truyền thống là Pakistan, Afganistan vẫn thu mua chè nhưng thanh toán chậm, rủi ro cao gây khó khăn cho xuất khẩu.

Trong lĩnh vực sản xuất chè, hiện đã có 9 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, một số cơ sở trồng chè ô long đành phải sử dụng phương pháp đốn đau (đốn cách mặt đất 40 - 45 cm) để hạn chế thu hái nguyên liệu. Việc xuất khẩu chè ô long đã bị ngưng trệ nhiều tháng nay. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.