Nôn nóng, thiếu minh bạch

Nôn nóng, thiếu minh bạch
TP - “Sự nôn nóng của một số nhà tài trợ” là một trong những lý do được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đưa ra để lý giải cho việc “một chủ trương đúng” về thay thế cây xanh tại Hà Nội gặp phải phản ứng của dư luận.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã đề xuất cho thay thế 6.700 cây xanh, thực hiện từ 2015-2017 với kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng. Đến nay, đã có một số đơn vị đăng ký tham gia, thực hiện trên các tuyến phố theo hình thức xã hội hóa như Tập đoàn Vincom, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank), Công ty CP Thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành...và một số tổ chức, cá nhân khác. Các đơn vị tham gia xã hội hóa sẽ đóng góp cây xanh, trả chi phí trồng và di chuyển cây.

Với nhiệm vụ như vậy, nhà tài trợ hoàn toàn không có quyền chặt cây ở đâu tùy ý, thời điểm chặt lúc nào mà phải theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội. Do vậy, lý giải “do sự nôn nóng của nhà tài trợ” của lãnh đạo thành phố Hà Nội xem ra khó thuyết phục được dư luận.

Một lý do nữa được lãnh đạo thành phố đưa ra là thông tin thiếu minh bạch của đơn vị triển khai khiến dư luận chưa đồng tình. Vậy nhưng, tại cuộc họp báo để trả lời dư luận và nhân dân, trước 21 câu hỏi dồn dập của nhiều báo đài về các vấn đề dư luận, nhân dân đang rất quan tâm mà các phóng viên chuyển tải đến lãnh đạo thành phố, lại không có câu trả lời thỏa đáng.

Mặc dù lãnh đạo thành phố Hà Nội đã nhận thiếu sót, cho tạm dừng việc chặt cây xanh trên địa bàn Thủ đô, tuy nhiên, với 21 câu hỏi của phóng viên đã đặt ra tại cuộc họp và cũng không ít những quan tâm, thắc mắc khác của nhiều người dân- chưa được làm rõ, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về lời hứa “từ nay trở đi những quyết định và những vấn đề gì liên quan đến cộng đồng xã hội thành phố sẽ tiếp thu, thận trọng, lắng nghe, sẽ thông tin rộng rãi, xin ý kiến cộng đồng, tiếp thu ý kiến của nhà khoa học” mà đại diện thành phố đưa ra tại cuộc họp báo chớp nhoáng hôm qua.

MỚI - NÓNG