Nơi nào có quy hoạch 'treo', hãy gọi điện cho tôi

Nơi nào có quy hoạch 'treo', hãy gọi điện cho tôi
TP - "Nơi nào còn có quy hoạch “treo”, treo quyền của người dân, gây khó dễ về quyền sử dụng đất chính đáng hợp pháp của người dân thì gọi điện thoại vào máy của tôi". Bộ trưởng TN&MT Mai Ái Trực nói tại phiên chất vấn trên nghị trường sáng qua, 31/3.
Nơi nào có quy hoạch 'treo', hãy gọi điện cho tôi ảnh 1
Bộ trưởng TN&MT Mai Ái Trực

Có thể gọi qua số máy điện thoại di động của tôi đã công bố trên báo và gọi vào 3 số máy sau đây: 7734941, 7734942, 7734943.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và yêu cầu các địa phương xem xét và chúng tôi sẽ có biện pháp để kiểm tra xem có đúng như thế hay không để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của các tỉnh, hiện có 1.649 khu vực quy hoạch với diện tích là 344.665 ha được xếp vào diện quy hoạch “treo”, trong đó có 840 khu vực quy hoạch cho xây dựng công trình kết cấu hạ tầng KT-XH như làm giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hoá… với diện tích 24.740 ha.

Trong thực tế chúng tôi biết có nhiều hơn con số này, như TPHCM chưa có báo cáo về số quy hoạch “treo”, nhưng tôi được nhận tin từ nhân dân là quy hoạch “treo” ở TP này rất nhiều. Tôi đã trực tiếp làm việc với Chủ tịch UBND thành phố và đã có ý kiến thống nhất phải khắc phục ngay.

Sau đó chúng tôi báo cáo và Chính phủ đã thảo luận, đã nghe báo cáo về tình hình quy hoạch treo, dự án treo và Chính phủ trong Nghị quyết phiên họp tháng 2 thường kỳ của Chính phủ đã giao cho Thủ tướng ban hành chỉ thị để khắc phục việc này.

Nơi nào có quy hoạch 'treo', hãy gọi điện cho tôi ảnh 2 Xử lý quy hoạch “treo” không  có nghĩa là xóa bỏ hết các quy hoạch, mà  chính là xóa phần “treo” của quy hoạch (phần “treo” này làm treo quyền hợp pháp của người dân), chứ quy hoạch thì dứt khoát phải có, không có quy hoạch thì không thể nào phát triển kinh tế - xã hội được. Nơi nào có quy hoạch 'treo', hãy gọi điện cho tôi ảnh 3

Chúng tôi cũng đã trình Chính phủ dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, trong đó nội dung là vấn đề khắc phục quy hoạch “treo”, dự án “treo”.

Trong đó có quy định trách nhiệm xử lý quy hoạch “treo”, dự án “treo” của UBND địa phương. Chủ tịch UBND là người chịu trách nhiệm chính.

Cho nên, UBND các địa phương phải rà soát, xử lý các quy hoạch có sử dụng đất, theo quy định tại khoản 3, điều 29 Luật Đất đai, tức là những quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố là thu hồi, nhưng sau 3 năm không thu hồi thì phải hủy bỏ quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đó.

Đánh giá từng quy hoạch đang bị coi là “treo” và xử lý theo hướng: Những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay, không để kéo dài;

Những quy hoạch cần có, nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện được thì phải điều chỉnh thời gian thực hiện quy hoạch và công bố rộng rãi để dân biết;

Quy hoạch không hợp lý về quy mô diện tích đất, phải điều chỉnh quy mô, công bố rộng rãi sự điều chỉnh đó và các mốc thời gian thực hiện. Quy hoạch bất hợp lý, không có tính khả thi thì phải có quyết định hủy bỏ ngay quy hoạch đó và công bố rộng rãi.

Trong dự thảo chỉ thị cũng nói rõ là bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tùy tiện đặt ra các quy định “thành văn” hoặc “không thành văn” để hạn chế cấm đoán trái pháp luật quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch.

Về quy định “không thành văn” thì tôi xin báo cáo là thực tế vừa qua có, tức là ông chính quyền nói là ở đây có quy hoạch rồi và không cấp đất, không chuyển nhượng; nhưng dân hỏi văn bản đâu thì ông ấy không trả lời, cách quản lý của ta thì như thế.

Quang Đông
(ghi)

MỚI - NÓNG