TPO - Tính đến ngày 30/11/2024, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.
TPO - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất dùng kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ để giải quyết chế độ cho hơn 200 nghìn lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể bị “treo” quyền lợi.
TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt Công ty cổ phần Chè Tân Trào, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị và Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tới cuối năm 2022, số nợ BHXH chỉ còn chiếm khoảng 2,9% số phải thu, thấp nhất từ trước đến nay.
TP - Cả nước có hơn 206 nghìn người lao động (NLĐ) bị nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BNTN) với số tiền gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, tổ chức nợ bảo hiểm đã giải thể, phá sản hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn nên không thể thu hồi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi NLĐ. Trước thực tế đó, BHXH Việt Nam vừa đề xuất sử dụng tiền kết dư từ quỹ BHTN để thanh toán số nợ trên.
TPO - Thực tế phát sinh hàng trăm nghìn người lao động (NLĐ) bị chủ sử dụng nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn tới “treo” quyền lợi nhiều năm qua, nhưng Dự thảo Luật BHXH sửa đổi không bổ sung giải pháp xử lý cho vấn đề này. Đại diện đơn vị soạn thảo dự luật cho rằng, không đưa vào luật vì lo ngại chính sách có thể vô tình thành công cụ khuyến khích chủ sử dụng lao động chậm, trốn đóng BHXH.
TP - Theo thống kê, cả nước có hơn 200.000 người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng quyền lợi do chủ lao động nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Cùng đó, nhiều doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn khiến quyền lợi của NLĐ bị “treo” nhiều năm qua.
TP - Bạn đọc Trần Chí Thiện (Bình Dương) hỏi: Lúc trước tôi làm cho 1 công ty tại TPHCM được 6 tháng, nhưng khi nghỉ làm việc tại đó tôi đã không lấy sổ bảo hiểm xã hội. Tôi tiếp tục đến Bình Dương làm việc và đóng BHXH đã được gần 8 năm. Vậy sau này tôi muốn rút tiền BHXH thì có cần phải trở lại công ty cũ ở TPHCM để lấy sổ cũ không, hay chỉ cần sổ BHXH của công ty mới đóng được gần 8 năm?
TP - Với các quy định mới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đẩy mạnh thanh tra, xử phạt hành chính, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội… Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã tự giác nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội.
TP - Đó là khẳng định của ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 4/2017. Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, số đơn vị nợ BHXH trên 6 tháng chiếm tỷ lệ cao, thậm chí có doanh nghiệp nợ kéo dài, khó đòi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.
TP - Ngày 4- 7, Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức xin lỗi trực tiếp 2 người dân gồm: ông Ngô Hoàng Trung (22 tuổi, thôn 3, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) và ông Nguyễn Hoàng Linh Phương (42 tuổi, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị Viện KSND Quảng Nam truy tố sai.