Ninh Thuận : Đỉnh Đá Chồng tan hoang vì đào quặng vonfram

Ninh Thuận : Đỉnh Đá Chồng tan hoang vì đào quặng vonfram
Ngày đầu của năm mới, đến thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận), tận mắt chứng kiến cảnh người dân đổ về chân núi Đá Chồng, ồ ạt chặt phá cây rừng để đào bới, tìm kiếm quặng Vonfram thì mới cảm nhận hết sự quản lý lỏng lẻo ở địa phương.

Vì sức hút của lợi nhuận cao gấp 10 lần so với ngày công lao động bình thường (mỗi kg Vonfram sạch có thể bán được 100.000 – 120.000 đồng) nên không chỉ những người dân sở tại, mà còn có rất nhiều người từ nơi khác đổ về đây để khai thác.

Khi chúng tôi đến khu rừng thôn Rã Giữa – Núi Đá Chồng thì gặp hàng trăm người đang hì hục trên bãi, dưới hầm sâu đến hai ba mét, khiêng từng hòn đá dưới lòng đất lên, người đập, kẻ đào, tiếng búa, tiếng xà beng chan chát vang lên.Khi thấy sự xuất hiện của người lạ, một số người dân đã ngưng tay đào bới, leo lên miệng hầm và định gom dụng cụ tạm lánh đi nơi khác.

Rõ ràng là họ cũng ý thức được việc khai quặng của mình là vi phạm pháp luật. Nhưng cũng không ít người ở khu vực chân núi Đá Chồng, xã Phước Trung vẫn ung dung làm việc và cho biết: “Tất cả những người trong khu vực này là dân các xã An Xuân, Lương Tri, Nhơn Sơn và chẳng ai làm chuyên nghiệp cả, vì quặng đá Vonfam mới phát hiện hơn tuần nay. Khi kiếm được quặng, họ sẽ đem về để bán cho những đầu nậu ở Sài Gòn, Lâm Đồng tới mua”. Họ thật thà cho biết: “Kiếm được quặng thì có tiền xài thoải mái“.

Nhìn những khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì nắng gió và công việc khó khăn mới thấy sức hút ghê gớm của Vonfram đối với người dân địa phương. Mỗi viên đá Vonfram đãi được chỉ to chỉ bằng hạt đậu, hạt bắp hoặc bằng đầu ngón tay lấp lánh màu trắng bạc.

Mỗi người khai thác Vonfram ít nhất cũng có thu nhập 100.000 đồng/công/ngày. Lóa mắt vì cái lợi trước mắt, họ không hề nghĩ rằng mỗi người đang đang góp phẩn hủy hoại một nguồn tài nguyên không thể tái tạo được, đồng thời đang làm cho môi trường sống của mình bị xâm hại.

Được biết, Công an xã Phước Trung đã phát hiện tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi này và đã báo cáo với chính quyền xã từ ngày 19/12/2007, nhưng hệ sinh thái rừng Núi Đá Chồng – Rã Giữa vẫn tiếp tục bị tàn phá và ngày càng lan rộng. Ngay cả lực lượng Kiểm lâm và Tài nguyên Môi trường huyện Bác Ái cũng tỏ ra không hay biết gì?

Sáng 31/12/2007, chúng tôi tìm gặp ông Thái Bá Anh - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bác Ái để tìm hiểu thêm nhưng lại không được ông tiếp, với lý do: “Hôm nay bận…”.

Qua trao đổi với ông Hồ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện chúng tôi đã được cung cấp một số báo cáo kết quả triển khai biện pháp khắc phục việc khai thác khoáng sản (Vonfam) trái phép ở xã Phước Trung của cấp dưới vừa gửi lên. Sự phối hợp chậm trễ của chính quyền địa phương và ngành chủ quản đã gây ra những mất mát không đáng có cho rừng của xã Phước Trung.

Nếu không ngăn chặn triệt để những người lén lút vào rừng khai thác Vonfram thì chẳng bao lâu sau, rừng núi Đá Chồng sẽ là một bãi hoang.

Theo Công Thử
TTXVN

MỚI - NÓNG