Xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch huyện Hoài Đức
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cụ thể, xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả điều tra, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất nông nghiệp tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
Hà Nội công bố thêm 4 chủ đầu tư chây ỳ quỹ bảo trì
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh sách các dự án và chủ đầu tư chây ỳ bàn giao kinh phí bảo trì 2% và bàn giao diện tích sở hữu chung nhà chung cư cho ban quản trị.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh cho 5 đối tác là các nhà đầu tư thứ cấp, gồm: Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương, Công ty cổ phần bất động sản Singland, Công ty cổ phần Việt Nhân Bắc Ninh, Công ty TNHH một thành viên bất động sản Hoa Đất, Công ty cổ phần Đệ Tam.
Chung cư nghiêng, xuống cấp và quyền lợi của dân: Do rút ruột hay sai thiết kế?
Liên quan đến việc chung cư 518 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM bị nghiêng 45 cm, ông Nguyễn Văn Đực, Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhận định có thể do hai nguyên nhân.
Thứ nhất, do ăn gian trong thi công. Có thể họ ăn chiều dài cây cừ tràm hoặc ăn gian số lượng. Ví dụ công trình phải đóng 100 cây cừ tràm nhưng họ chỉ đóng 70 cây. Ngoài ra, họ cũng có thể ăn gian diện tích đóng cừ tràm. Thứ hai, theo ông Đực cũng có thể do thiết kế. “Trước đây, có một thời kỳ, người ta đưa ra quan điểm thi công là sau khi đóng cừ tràm phủ lên 20-30cm cát, bên trên tiếp tục đổ bê tông đá 4x6cm và đổ xi măng lên. Tuy nhiên, kỹ thuật thi công này rất dễ dẫn đến tai họa vì sau vài năm sử dụng, mạch nước ngầm sẽ di chuyển hoặc có người xây dựng công trình gần đó sẽ kéo nước chảy vào móng công trình, vô tình kéo theo lớp bê tông lót trôi theo và gây sụt lún công trình”- ông Đực phân tích. (Xem chi tiết)
Thủ tướng ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020.
Theo đó, lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Đồng thời, không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. (Xem chi tiết)
Người đàn ông bị 'vật thể lạ' chung cư Linh Đàm rơi trúng đầu
Tối 27/1, trong lúc đang ngồi uống nước dưới tòa chung cư HH1C (thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ bị viên đá nghi từ tầng cao chung cư rơi trúng đầu, chảy máu.
Vụ việc khiến nhiều cư dân chung cư HH Linh Đàm lại một phen hú vía. Bởi trước đó, tình trạng "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống tại chung cư HH Linh Đàm không còn hiếm. (Xem chi tiết)