Những thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Morocco

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam), ĐT Pháp sẽ có màn so tài với Morocco ở vòng bán kết World Cup 2022. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý trước trận đấu.

Trong 11 lần đối đầu trước đây, Pháp thắng 7, hoà 3 và thua 1 trận trước Morocco. Tuy nhiên, đó đều là những trận giao hữu.

ĐT Pháp là đương kim vô địch đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết World Cup, sau Brazil năm 1998. Đây là lần thứ 7, “Les Bleus” góp mặt ở vòng bán kết các kỳ World Cup.

Sau 5 trận đã qua ở World Cup 2022, ĐT Pháp đã ghi được 11 bàn, để lọt lưới 5 bàn (chưa có trận nào giữ sạch lưới). Morocco ghi 5 bàn và lọt lưới 1 bàn (4 trận giữ sạch lưới).

Những thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Morocco ảnh 1
Mbappe và Hakim Ziyech (phải) là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đôi bên.

Morocco là đội tuyển châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup.

Trong lịch sử 92 năm của các vòng chung kết World Cup, chỉ có 3 đội tuyển ngoài châu Âu và Nam Mỹ lọt vào bán kết gồm Mỹ (1930), Hàn Quốc (2002) và Morocco (2022).

Tại World Cup 2022, Morocco là đội để lọt lưới ít nhất với 1 bàn thua do chính trung vệ Nayef Aguerd của họ phản lưới nhà ở trận thắng 2-1 trước Canada tại vòng bảng. “The Atlas Lions” có 4 trận giữ sạch lưới. Chưa cầu thủ nào của đối phương có thể sút tung lưới đại diện châu Phi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 (bao gồm các tuyển thủ Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu tại vòng 1/8).

Nếu tính trên mọi đấu trường, Morocco mới để lọt lưới 1 bàn trong 9 trận gần nhất.

Sau 5 trận đã qua ở World Cup 2022, Morocco phải hứng chịu 45 pha dứt điểm của cầu thủ đối phương nhưng chỉ có 9 pha đi trúng đích.

2 đội tuyển gần nhất giữ sạch lưới 5 trận ở 1 kỳ World Cup là Italia (2006) và Tây Ban Nha (2010) đều lên ngôi vô địch.

Pháp không thể giành chiến thắng trong ba trận bán kết World Cup đầu tiên (1958, 1982, 1986). Tuy nhiên, trong 3 trận bán kết sau đó vào các năm 1998, 2006 và 2018, “Les Bleu” đều giành chiến thắng.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Morocco ảnh 2
Giroud (trái) và Mbappe đã cùng nhau ghi 9 bàn cho ĐT Pháp tại World Cup 2022.

Đã 84 năm, các đội tuyển châu Âu không thể lọt vào trận chung kết World Cup với tư cách là nhà đương kim vô địch. Lần gần nhất, 1 đội tuyển ở lục địa già làm được điều này là Italia năm 1938.

Walid Regragui là HLV châu Phi đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển của mình lọt vào bán kết World Cup.

Tiền đạo Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 với 5 bàn, hơn đồng đội Olivier Giroud và Lionel Messi (Argentina) 1 bàn.

Đến thời điểm này, Yassine Bounou đã có 4 trận giữ sạch lưới ở World Cup 2022. Anh chính là thủ môn châu Phi đầu tiên làm được điều này ở 1 kỳ World Cup.

Thủ môn Hugo Lloris đang là cầu thủ có nhiều lần khoác áo ĐT Pháp nhất với 143 trận.

Antoine Griezmann đã ra sân trong tất cả các trận đấu (23 lần) của ĐT Pháp ở 4 giải đấu lớn gần nhất (EURO 2016, 2020, World Cup 2018, 2022). Kết quả, ngôi sao 31 tuổi có 11 bàn và 7 pha kiến tạo. Riêng ở World Cup 2022, ngôi sao 31 tuổi có 3 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Thông tin lực lượng:

Pháp: Đầy đủ lực lượng.

Morocco: Walid Cheddira bị treo giò. Nayef Aguerd, Romain Saiss (chấn thương) chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của Noussair Mazraoui và Abdelhamid Sabiri còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Morocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Benoun, Attiyat Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.