Sân bay Leopold Sedar Senghor |
Tại sân bay Leopold Sedar Senghor, hành khách sẽ phải khốn khổ vì nó quá ư là nhếch nhác và các dịch vụ thì vô cùng tồi tệ, có thể nói nó là sân bay quốc tế có tiêu chuẩn thấp nhất thế giới hiện nay.
Trong khu vực sân bay hầu như không có lấy một gian bán hàng hay một dịch vụ nào hết. Nhưng nếu ai mệt mỏi và ngồi bệt xuống sàn nhà liền bị các nhân viên an ninh ở đây nhắc nhở.
Sân bay Indira Gandhi |
Đứng ngay sau nó là sân bay Indira Gandhi ở Delhi – Ấn Độ. Đây là một sân bay quốc tế mất vệ sinh một cách nghiêm trọng. Các khu vệ sinh ở đây quá là hôi hám và bẩn thỉu. Ai muốn có giấy vệ sinh phải trả tiền và không chỉ có vậy, hành khách luôn phải đối mặt với quang cảnh cực kỳ lộn xộn ở sân bay này.
Sân bay Mineralnyje Wody |
Xếp thứ 3 là sân bay Mineralnyje Wody ở Kaukasus thuộc Liên Xô cũ. Tạp chí “Foreign Policy” đã gọi nó là: “Ngưỡng cửa bước xuống địa ngục” và tại sao nó lại được gọi như vậy? Dưới thời Liên bang Xô viết, nơi đây đã từng là một khu vực rất sôi động, trước hết phải kể đến chất lượng các dịch vụ và hàng hóa giá rẻ. Nhưng hiện tại thì không còn gì để nói.
Sân bay Baghdad |
Sân bay Baghdad – Iraq lọt vào vị trí thứ 4 vì là sân bay kém an toàn nhất bởi nó nằm giữa khu vực có chiến sự, mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh, người ta có cảm giác nó lượn theo đường xắn ốc của cái mở nút chai và con đường dẫn đến sân bay là con đường nguy hiểm nhất thế giới.
Sân bay Charles de Gaulle |
Chiếm vị trí thứ 5 là sân bay quốc tế Charles de Gaulle của Pháp. Đây là sân bay duy nhất của Tây Âu lọt vào tốp 5. Lý do: Nhân viên của sân bay rất cáu bẳn, thật khốn khổ cho những ai phải đổi máy bay ở đây vì nó như là một ma trận không có lối ra vậy.
Lê Quân
Theo Bild