Nhùng nhằng phiên tòa hoãn bao lâu cũng được?

TPO - Luật định thời gian hoãn một phiên tòa tối đa 30 ngày, thế rồi, 5 tháng sau, phiên tòa vẫn chưa được mở. Tòa bảo phải chờ kết quả khiếu nại. Đương sự hét toáng, cho rằng, đã có dấu hiệu phạm luật nghiêm trọng.

Nội dung vụ việc

 

Ngày 29/10/2014, TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khai tòa vụ án dân sự giữa ông Lê Đức Dư (SN 1950, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội – nguyên đơn) và bà Đỗ Thị Hương (bị đơn). 

Theo đó, phía nguyên đơn yêu cầu hủy giao dịch dân sự giữa ông Dư và bà Hương liên quan đến một hợp đồng mua bán lô đất có trị giá hơn 7 tỷ đồng. Sau khi hủy giao dịch, phía bà Hương có nghĩa vụ hoàn toàn bộ số tiền trên cùng lãi theo quy định ngành ngân hàng. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn, HĐXX đã quyết định hoãn tòa bởi một số nội dung chưa thể làm rõ.

Nhùng nhằng phiên tòa hoãn bao lâu cũng được? ảnh 1 Thông báo của TAND quận Hai Bà Trưng có đoạn
Một tháng sau (29/11/2014), thẩm phán Lê Hoàng Lan (chủ tọa phiên tòa) đã ra thông báo, có nội dung: “Ngày 29/11/2014, tòa án nhận được đơn khiếu nại của chị Đỗ Thị Hương và anh Phạm Hồng Kỳ. Vì vậy, cần chờ kết quả giải quyết khiếu nại mới mở lại phiên tòa được. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau”.

Dấu hiệu phạm luật

Không đồng ý với cách giải quyết của thẩm phán Lan, ông Dư liên tiếp gửi đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng, đồng thời trực tiếp yêu cầu TAND quận Hai Bà Trưng phải mở tòa theo luật định. Theo trình bày của ông Dư, tại Điều 208 – Bộ luật Dân sự, quy định thời gian hoãn phiên tòa là 30 ngày. Tuy nhiên, tính đến nay đã gần 5 tháng (150 ngày), phiên tòa vẫn chưa được mở lại.

Chiều 8/4, làm việc với PV, Phó Chánh án TAND quận Hai Bà Trưng, bà Lê Hoàng Lan thừa nhận, đây là một vụ việc rất phức tạp. Trả lời câu hỏi về lý do hoãn quá lâu, bà Lan cho biết, trước đó, tòa đã trả để điều tra bổ sung, song, không điều tra thêm được. 

“Ngay sau đó lại có đơn khiếu nại, do vậy cần chờ kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu (ở TAND quận Hai Bà Trưng) và nếu họ không đồng ý với kết quả đó, sẽ phải chờ lần giải quyết khiếu nại tiếp theo (ở TAND TP Hà Nội) rồi chúng tôi mới mở tòa được” – bà Lan nói.

Không đồng tình với cách giải thích từ phía tòa án, luật sư Đào Liên (Công ty luật Tiền Phong) phân tích, ở góc độ luật pháp, khi tòa đã ra quyết định mở phiên tòa, sau đó hoãn, vụ án đó sẽ phải mở lại trong 30 ngày. 

Với lý do chờ kết quả khiếu nại, luật sư Liên cho rằng, thẩm phán đã áp dụng sai luật: “Điều 369 Bộ luật Tố tụng dân sự đã nêu rõ, thời hạn giải quyết khiếu nại là 15 ngày. Đến nay đã là 4 tháng nhưng chưa được xem xét. 

Hơn nữa, việc chờ đợi kết quả giải quyết khiếu nại trong khi đang xét xử là không đúng pháp luật. Trừ tình huống, nội dung kiếu nại đó làm thay đổi chủ thể giải quyết vụ án, tức là thay TAND quận Hai Bà Trưng” – bà Liên cho hay.

MỚI - NÓNG