Những lý do không thể chối cãi - vì sao phụ nữ mê giày cao gót tới vậy?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Trong phim “Sex in the city” cô nàng Carrie đã nói: “Không mang giày cao gót chẳng khác nào… nude ra đường”. Câu nói này đã trở thành châm ngôn của đa phần phụ nữ trên thế giới này. Với nhiều phụ nữ, giày cao gót là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Giày cao gót - một tình yêu bất diệt

Rất nhiều cô gái đồng ý rằng, họ có thể ngừng mua quần áo, túi xách trong một thời gian nhưng lại chẳng thể kìm lòng trước một đôi giày tuyệt đẹp. Họ coi đó là một món đồ phụ kiện khẳng định đẳng cấp, một món đồ thời trang gia tăng sự nữ tính.

Trong bộ phim tài liệu nổi tiếng của đạo diễn người Mỹ Julie Benasra “God Save My Shoes” (tạm dịch: Chúa phù hộ cho những đôi giày của con) mối quan hệ thân thiết và phức tạp giữa phụ nữ với giày cao gót… cũng đã được khắc họa một cách xuất sắc. Trong phim, người ta bắt gặp những phụ nữ “nghiện giày cao gót”, có người sở hữu tới 1.200 đôi giày, trong đó có tới hàng trăm đôi không bao giờ đi tới. Chỉ vì quá yêu thích vẻ đẹp của những đôi giày gót nhọn nên người phụ nữ “cuồng giày cao gót” đó đã “khuân” chúng về nhà.

Còn theo một cuộc thống kê mới đây, trung bình một phụ nữ Pháp có tới 9 đôi giày cao gót trong tủ đồ, và mỗi năm họ lại bổ sung thêm 6 đôi nữa. Liên tục có những kỷ lục về giày cao gót được lập ra. Và ngôi vị “người sở hữu nhiều giày cao gót nhất thế giới” có lẽ không ai vượt qua nữ văn sĩ Danielle Steel bởi chỉ tính riêng giày hiệu Christian Louboutin, trong tủ giày của bà đã có đến 6.000 đôi giày đế đỏ.

Phái đẹp chết mê chết mệt những đôi giày cao gót, họ sẵn sàng rút hầu bao, thậm chí trở thành “tội phạm” chỉ vì tình yêu đó. Từng có một nhân viên ngân hàng biển thủ cả tiền công quỹ chỉ để mua giày hiệu Christian Louboutin…

Riêng với nhà thiết kế giày nổi tiếng người Pháp Christian Louboutin thì: “Giày cao gót là tuyệt phẩm kết hợp giữa niềm hạnh phúc và sự đau đớn”. Đàn ông có thể không hiểu tại sao phụ nữ chịu đau đơn lênh khênh trên những đôi giày dù có thể họ không phải bao giờ cũng để ý đến đôi chân người phụ nữ. Tuy nhiên, “mặc ai nói ngả nói nghiêng”, tình yêu của phụ nữ đối với giày cao gót là một tình yêu bất diệt. Bởi vậy, dù tình yêu đó khiến họ cạn kiệt ngân sách, thậm chí nguy hại đến sức khỏe thì phụ nữ vẫn cứ yêu giày cao gót.

Phụ nữ được gì khi làm bạn với giày cao gót?

1. Sự kiêu hãnh và tự tin của phái đẹp:

Mang giày cao gót không những khiến phụ nữ hấp dẫn hơn mà còn khiến họ trở nên “kén chọn” hơn, khó chinh phục hơn - một vẻ đẹp kiêu xa và cũng đầy thách thức đối với cánh đàn ông.

Nếu bạn chưa từng thử, hãy trải nghiệm ngay cảm giác sở hữu giày cao gót mũi nhọn bởi tính hấp dẫn của nó. Sự kết hợp khéo léo với những bộ cánh nổi bật nó sẽ giúp bạn trở nên cực kỳ quyến rũ và uyển chuyển trong từng bước đi.

2. Kéo dài đôi chân miên man của bạn gái:

Giày cao gót được thiết kế rất đa dạng bao gồm nhiều màu sắc, mẫu mà và đặc biệt chiều cao khác nhau. Nó là công cụ không thể thiếu giúp nàng tôn lên đôi chân dài miên man không thể cưỡng lại được.

3, Đi giày cao gót sẽ làm vóc dáng đẹp, hấp dẫn, gợi cảm hơn:

Bạn có cảm giác tự tin hơn khi chiều cao của phụ nữ Việt vốn khiêm tốn lại được chắp cánh. Và giày cao gót thì vô cùng đặc biệt bởi nó giúp họ tăng thêm sự quyến rũ đến 30%. Mỗi sải chân của họ trên đôi giày cao gót đều trở thành bước đi của sự khiêu gợi.

4. Đôi giày là tính cách, là cảm xúc của người phụ nữ:

Nó cho đối phương “đọc vị” được rằng người phụ nữ này là ai, sành điệu đến đâu, trân trọng bản thân đến đâu và tự bản thân cô ấy cảm nhận về chính mình như thế nào. Những phụ kiện thời trang khác không có được quyền năng ấy.

Những lý do không thể chối cãi - vì sao phụ nữ mê giày cao gót tới vậy? ảnh 1

Các nhà thiết kế giày cao gót hàng đầu thế giới đều thống nhất quan điểm rằng cách lựa chọn giày của một phụ nữ có những tương tác không ngờ với tâm lý, tâm trạng của người phụ nữ đó.

Phụ nữ mua giày cao gót không chỉ vì mục đích sử dụng mà còn vì tiếng gọi của xúc cảm. Phụ nữ đi mua giày nhiều khi không phải vì Cần mà vì Muốn: muốn sở hữu cái Đẹp, muốn chinh phục cái Đẹp, muốn khẳng định bản thân…

5. Phóng đại sự khác biệt đầy nữ tính:

Cách phụ nữ đi lại có nhiều điểm khác với đàn ông. Đàn ông có tốc độ di chuyển nhanh, bước sải dài và tần suất bước chân thấp, không “đánh hông”. Đàn ông thường chuyển động thân trên, trong khi phụ nữ gia tăng chuyển động ở thân dưới. Những đôi giày cao gót giúp “phóng đại” sự khác biệt đầy nữ tính đó.

Hội chứng "nghiện" giày dép

Phó giáo sư tiến sĩ Suzanne Ferriss, biên tập cuốn" "Footnotes: On Shoes" chia sẻ rằng chứng nghiện giày của phụ nữ được gây nên bởi vùng vỏ não trước trán, còn được gọi là "collecting spot". "Giày dép là món đồ có thể sưu tầm. Không cần biết, liệu có sử dụng tới đôi giày này hay không nhưng những người nghiện mua giày dép vẫn cứ mua sắm điên cuồng".


Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG