Google News

Những đồ không nên mua dịp năm mới

Những đồ không nên mua dịp năm mới
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) - Tổ chức bảo tồn thiên nhiên toàn cầu - vừa gửi thông điệp khuyên mọi người không nên mua một số đồ vật nhân dịp năm mới sắp đến.
Tại Việt Nam, số lượng hổ chỉ còn khoảng 30 con.
Tại Việt Nam, số lượng hổ chỉ còn khoảng 30 con.

1. Trứng cá muối

từ loài cá hồi vùng biển Caspia. Nên nhớ rằng loài cá hồi này đang đối mặt với tình trạng sắp tuyệt chủng do hoạt động khai thác và buôn bán trứng cá muối một cách bất hợp pháp và không bền vững. Hãy mua trứng cá muối trong các lọ có dán nhãn và trên nhãn có chứng nhận của CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế các Loài động thực vật Hoang dã).

2. Hổ và các sản phẩm của hổ.  Hiện còn khoảng 5.000 con hổ trong tự nhiên và quần xã loài này đang bị đe dọa lớn do mất sinh cảnh và nạn săn bắn trái phép. Tại Việt Nam, số lượng hổ chỉ còn cùng lắm 30 con. Mọi hành động buôn bán quốc tế về các sản phẩm liên quan tới loài hổ như sử dụng trong y học truyền thống phương Đông và kể cả làm quà tặng hay là vật linh thiêng tượng trưng cho “sự may mắn” đều là bất hợp pháp.

3. Các sản phẩm làm từ ngà voi. Cứ mỗi con voi bị săn bắn lấy ngà, số lượng voi lại bị cạn kiệt thêm. Việc tiếp tục tồn tại thị trường buôn bán ngà voi trái phép, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, là mối đe dọa lớn đối với loài voi ngày nay, đặc biệt ở Tây và Trung Phi. Tại Việt Nam, số lượng voi rừng chỉ còn 100 con.

4. Các sản phẩm làm từ mai rùa. 6 trong 7 loài rùa biển đang bị đe dọa tuyệt chủng cao và xu hướng là ngày càng trầm trọng. Tại Thái Bình Dương, loài rùa da đang dần dần đi đến chỗ tuyệt chủng. Nhanh hơn nữa là ở Địa Trung Hải, số lượng loài rùa xanh còn rất ít. Việc buôn bán quốc tế các sản phẩm từ rùa biển đang bị cấm một cách nghiêm ngặt. Cần tránh mua các loại cặp tóc, vòng trang sức và các vật lưu niệm làm từ mai rùa khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài.

5. Các sản phẩm làm từ san hô.  San hô, một loài phát triển rất chậm, đang bị khai thác nhằm chế tạo các đồ trang sức và vật trang trí. San hô đỏ, một loài san hô khá phổ biến ở Địa Trung Hải, đang cạn kiệt cục bộ do tình trạng khai thác quá mức.  Nếu có ý định mua các đồ này từ nước ngoài về nhà, bạn nên tìm hiểu xem bạn có cần giấy phép của CITES hay không. Nếu mua tại Việt Nam, hãy thử hỏi người bán hàng xem san hô này nhập khẩu có giấy phép của CITES chưa.

6. Các sản phẩm làm từ da cá sấu và da rắn như giầy cao cổ, túi xắc, dây lưng... Quần thể các loài động vật hoang dã này đang ở trong tình trạng đe dọa tuyệt chủng khốc liệt nhất kể từ trước cho tới nay.  Khi mua, tốt nhất hãy kiểm tra các sản phẩm này xem có giấy phép của CITES không.

7. Xương rồng cảnh. Buôn bán trái phép các loài cây cảnh, đặc biệt là cxương rồng, làm xóa gần hết quần thể các loài xương rồng có trong tự nhiên, đặc biệt là từ Mexico.  Một số loài hoàn toàn bị cấm buôn bán trên thị trường quốc tế và một số loài khi nhập phải có giấy phép. Vì vậy, chỉ những loài xương rồng trồng trong các vườn ươm và đem ra bán là hợp pháp. Các loài xương rồng nhập cần phải có giấy phép.

Theo Mark Schulman - Phụ trách biên tập của WWF - nên cân nhắc trước khi quyết định mua quà để không ảnh hưởng tới các loài và môi trường. “Tuy nhiên, một số người vẫn không có khái niệm gì về việc mua cái gì là hợp pháp hay bất hợp pháp cả” - Mark than.