Những 'điểm nghẽn' của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ổn định lối chơi, xây dựng bộ khung chính cho đội tuyển Việt Nam và kích thích tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ là vấn đề đặt ra đối với HLV Kim Sang-sik sau trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 10/9.

Nếu pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức không đưa bóng đi trúng xà ngang, đội tuyển Việt Nam đã có thể rời sân Mỹ Đình với 1 trận hoà trước đối thủ số 1 khu vực. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi và mang tính cá nhân nhiều hơn kết quả của cả hệ thống. Về tổng thể, Thái Lan như thường lệ vẫn cho thấy lối chơi hiện đại ở một đẳng cấp nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam.

Điều này không có gì bất ngờ với giới chuyên môn bởi thực tế ngay thời điểm có lực lượng mạnh nhất dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vẫn chật vật khi gặp Thái Lan. Điển hình rõ nhất là 2 lần chạm trán ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng của ông Park phải rất vất vả để giành được 2 điểm. Hai cuộc đối đầu sau đó tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đều thua.

Những 'điểm nghẽn' của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Thái Lan với đội hình thiếu nhiều trụ cột vẫn khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó

ảnh: Như Ý

Cần lưu ý ở trận đấu tối 10/9, Thái Lan không đưa vào sân đội hình mạnh nhất. Voi chiến thiếu 2 quân bài hàng đầu là tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathorn Bunmathan. Trên hàng tiền đạo, chân sút trẻ Suphanat Mueanta là cái tên được chú ý hơn cả. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chơi rất có nét và ghi 2 bàn trong hiệp 1. Ở hiệp đấu thứ 2 khi đã chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam, họ vẫn duy trì thế trận an toàn và tỏ ra cực nguy hiểm ở những tình huống phản công nhanh.

Con người nào chiến thuật đó?

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đã tung vào sân đội hình chính gồm những quân bài mạnh nhất hiện tại. Ngoại trừ Văn Trường, không khó để nhận ra những vị trí khác đặc biệt hàng tiền vệ là những gương mặt từng thường xuyên góp mặt trong đội hình chính đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, hay phía trên như Phan Văn Đức, Tiến Linh…

Có thể thấy ông Kim Sang-sik vẫn chưa định hình được lối chơi, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam cũng như lựa chọn các gương mặt cần thiết để phục vụ cho ý đồ của mình.

Đây là sự khác biệt so với trận đầu tiên gặp Nga, khi HLV Kim Sang-sik sử dụng khá nhiều cầu thủ mới mang tính thử nghiệm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi thiếu đột phá, lép vế trước đối thủ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 2, đội bóng của ông Kim Sang-sik vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

Có thể thấy ông Kim Sang-sik vẫn chưa định hình được lối chơi, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam cũng như lựa chọn các gương mặt cần thiết để phục vụ cho ý đồ của mình. Một vấn đề gây khó khăn với nhà cầm quân Hàn Quốc là những cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng hay cả Hoàng Đức vẫn chơi dưới sức, không truyền tải được cảm hứng tới các đồng đội. So với truyền thống đối đầu giữa đôi bên dù chỉ là giao hữu, cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan hôm qua khá thiếu chất lửa.

Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi khi gặp những đối thủ ngang tầm, hoặc chơi thiên về sức mạnh, có tính kỷ luật cao. Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, với nhân sự hiện tại chiến thuật phòng ngự-phản công sẽ thích hợp với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên để vận hành chiến thuật này trơn tru, hiệu quả, ông Kim Sang-sik cần những cầu thủ công thủ toàn diện ở 2 hành lang cánh. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam hiện không có những chân chạy xuất sắc như Đoàn Văn Hậu hay Trọng Hoàng trước đây.

Phía trước, ASEAN Cup 2024 đã cận kề và nếu nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam qua 2 trận đấu với Nga, Thái Lan, dễ thấy HLV Kim Sang-sik khó lòng đạt được mục tiêu đặt ra nếu không giải quyết những vấn đề nói trên.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...