Những con số thú vị về Harry Potter

Những con số thú vị về Harry Potter
(TPO) Tờ Times (Anh) vừa công bố một số thống kê rất thú vị về cuốn truyện phù thủy Harry Potter, rút từ cuốn sách Những kỷ lục ghi-nét về Rowling.
Những con số thú vị về Harry Potter ảnh 1

1. Riêng tập 6 Harry Potter, tính cả loại sách bìa cứng, bìa mềm được dịch ra tất cả các thứ tiếng, nếu đem trải đều ra, chúng có thể phủ khắp... Brazil.

2. Nếu diện tích rừng nhiệt đới ở Brazil đang thu hẹp như tỷ lệ hiện nay thì đến trưa ngày 17/4/2057, khu rừng chỉ vẻn vẹn bằng... một cuốn sách Harry Potter tập 7.

3. Hôm 16/5 vừa rồi, tài sản của Rowling đã giàu hơn Bill Gates 135,84 bảng Anh, đó mới tính hết số doanh thu bán cuốn HP tập 5.

4. Đem cân toàn bộ số lượng phát hành HP tập 6 trên toàn thế giới, trọng lượng sẽ nặng hơn ngọn núi Snowdon (Anh)... 143 tấn.

5. Giả sử tất cả trẻ em trên thế giới mua HP, thì chỉ có 32% trẻ biết đó là một cuốn sách, 27% khác nghĩ rằng đó là một chiếc hộp có thể mở ra.

6. Chỉ mỗi dấu hai chấm (semi-colon) trong 6 tập sách của HP (dịch đủ ra các thứ tiếng), nếu ai đó (rỗi hơi!) đánh chúng theo chiều dài (không xuống dòng) thì đủ ôm... hai vòng trái đất.

7. Nếu tất các nhà máy sản xuất thuốc lá ở Trung Quốc bắt buộc phải đóng cửa thì 73% dân nghiền vẫn có thể hút 20 điếu một ngày (trong 289 năm) khi dùng các trang giấy của HP để quấn thuốc (!!!).

8. Khi đem tất cả các cuốn sách HP đã xuất bản đi... đốt thì sức nóng toàn cầu sẽ tăng thêm 2,7 %.

9. Nếu các nhà toán học ở Istanbul muốn tính xem nhà văn Rowling kiếm được bao nhiêu tiền lire Thổ Kỹ Kỳ (theo tỷ lệ 2.318,9 ăn một bảng), thì không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.