Những cái nhất tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - World Cup 2022 chỉ còn 3 ngày nữa sẽ khai màn. Lúc này, hãy cùng Tiền Phong điểm lại những chi tiết thú vị nhất của kỳ Cúp thế giới trên đất Qatar.
Những cái nhất tại World Cup 2022 ảnh 1


Đội tuyển “già” nhất

Argentina, với tuổi trung bình mỗi cầu thủ là 27,7, chính là đội tuyển già nhất World Cup. Trong đội hình của họ, có tới 10 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên gồm Messi, Di Maria, Otamendi, Franco Armani, Alejandro Gómez...

Đội tuyển “trẻ” nhất

Là Mỹ, với trung bình tuổi mỗi thành viên là 24,5. Có tới 9 cầu thủ của tuyển Mỹ đến Qatar vẫn đủ tuổi tham dự Olympic.

Cầu thủ thấp nhất

Cầu thủ lùn nhất có mặt tại Qatar dự World Cup là Ilias Chair. Tiền vệ tấn công của đội tuyển Morocco chỉ cao 158 cm. Anh đang chơi ở giải Championship của Anh. Tiền vệ 25 tuổi đã có 10 lần khoác áo ĐTQG và ghi 1 bàn.

Những cái nhất tại World Cup 2022 ảnh 2
Ilias Chair (bìa phải) chỉ cao 1m58

Cầu thủ cao nhất

Thủ môn đội tuyển Hà Lan, Andries Noppert, đang giữ “danh hiệu” này. Thành viên của CLB Heerenveen có chiều cao lên tới 2,03 m. Noppert là số 1 còn thủ môn người Serbia, Vanja Milinkovic-Savic, là số 2 với chiều cao 2,02 m.

Cầu thủ già nhất

“Danh hiệu” này tiếp tục thuộc về một thủ môn. Alfredo Talavera, 40 tuổi 2 tháng, đang là người lớn tuổi nhất World Cup 2022. Xếp sau anh là tiền vệ Atiba Hutchinson của ĐT Canada, 39 tuổi 9 tháng.

HLV già nhất & trẻ nhất

Ở tuổi 44, Scaloni đang là HLV trẻ nhất World Cup 2022. Thú vị là nhà cầm quân trẻ nhất sẽ dẫn dắt tập thể già nhất giải đấu. Trái ngược lại, ở tuổi 71, Van Gaal sẽ là HLV lớn tuổi nhất giải đấu năm nay.

Cầu thủ trẻ nhất

Youssoufa Moukoko là cầu thủ duy nhất tại World Cup 2022 chưa qua mốc tuổi 18. Và anh chính là người trẻ nhất ở giải đấu năm nay. Tuyển thủ Đức này sẽ tròn 18 tuổi đúng vào ngày khai mạc World Cup (20/11).

CLB sở hữu nhiều thành viên tham dự World Cup nhất

Bayern là số 1, với 17 thành viên góp mặt tại Qatar. Họ góp quân cho rất nhiều đội tuyển như Pháp, Đức, Canada, Cameroon, Senegal, Hà Lan, Croatia. Sau World Cup, Bayern chắc hẳn sẽ bị xáo trộn rất nhiều.

Những cái nhất tại World Cup 2022 ảnh 3

Mane, Choupo-Moting và Upamecano đều dự World Cup

Đội tuyển “thuần” nhất

Saudi Arabia và Qatar là hai đội tại VCK World Cup 2022 mang theo đội hình gồm toàn các cầu thủ thi đấu trong nước. Trong đó, Al Hilal - đội bóng mạnh nhất Saudi Arabia - đã đóng góp tới 12/26 cái tên còn Al-Sadd thậm chí chiếm đến một nửa lực lượng của tuyển Qatar.

Đội tuyển “tha phương” nhất

Là Senegal, bởi tất cả các thành viên họ mang tới Qatar đều khoác áo các đội bóng nước ngoài. Thậm chí 100% đều đang thi đấu tại châu Âu. Như vậy, trận Senegal gặp Qatar tại bảng A sẽ rất thú vị.

Tiêu tốn nhiều tiền nhất

Kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử chính là Qatar 2022. Thống kê cho thấy, Qatar đã chi tới 220 tỷ USD riêng cho khoản xây dựng cơ sở hạ tầng, gấp tới 60 lần sự kiện tại Nam Phi năm 2010. Năm nay, FIFA cũng thưởng đậm nhất khi đội vô địch bỏ túi 44 triệu USD thay vì 38 triệu như cách đây 4 năm.

Những cái nhất tại World Cup 2022 ảnh 4

Bà Stephanie Frappart sẽ cầm còi tại World Cup

World Cup có nhiều trọng tài nữ nhất

Năm nay, có tới 6 nữ trọng tài được FIFA điều động bắt các trận đấu. Đây là kỳ World Cup đột phá. Trong số 6 nữ trọng tài này, 3 người sẽ điều khiển các trận đấu và 3 người làm trợ lý.

World Cup được đăng cai ở quốc gia nhỏ nhất

Với hơn 11 ngàn km vuông, Qatar là quốc gia có diện tích nhỏ nhất từng tổ chức World Cup. Để so sánh, Qatar chỉ ngang ngửa với diện tích của tỉnh Thanh Hóa. Qatar có lẽ cũng là quốc gia có khả năng đáp ứng thấp nhất nhu cầu về phòng khách sạn trong một kỳ World Cup. Ước tính họ chỉ có thể đáp ứng 15-25% nhu cầu khi giải đấu khởi tranh.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.