World Cup 2022 - Tuyển Bỉ: 'Cánh én' De Bruyne có làm nên mùa xuân?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ Bỉ có quyền tiếc nuối khi đội tuyển nước này không thể vô địch World Cup 2018 mà kết thúc ở vị trí thứ ba. Sau 4 năm, World Cup 2022 trở thành cơ hội cuối để thế hệ vàng của bóng đá Bỉ tìm kiếm vinh quang.
World Cup 2022 - Tuyển Bỉ: 'Cánh én' De Bruyne có làm nên mùa xuân? ảnh 1

Tiếng nói lịch sử

Đội tuyển Bỉ đã tham dự 13 kỳ World Cup, trong đó có 6 lần liên tiếp giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại diện châu Âu này có 6 lần phải dừng chân từ vòng bảng. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Bỉ là hạng 3 chung cuộc tại World Cup 2018. "Quỷ Đỏ" cũng từng vào đến bán kết ở giải đấu năm 1986 trên đất Mexico.

Năm 2018, đội tuyển Bỉ mang đến nước Nga đội hình mạnh nhất lịch sử của họ. Ở bán kết, đoàn quân của HLV Roberto Martinez thất bại với tỷ số tối thiểu trước Pháp - đội sau đó lên ngôi vô địch. Họ đã đánh bại đội tuyển Anh trong trận tranh hạng 3 để trở thành 'đệ tam anh hào'. Ba năm sau, đội tuyển Bỉ dừng chân ở tứ kết Euro 2020 trước nhà vô địch sau cùng là Italia.

Mặc dù đang đứng thứ 2 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đội tuyển Bỉ chưa được xem là ông lớn bóng đá thế giới. Thành tích của họ chủ yếu phụ thuộc vào thế hệ tài năng mà họ đang sở hữu. Một danh hiệu vô địch World Cup ở Qatar năm nay có thể sẽ nâng tầm đội tuyển Bỉ.

Phong độ hiện tại

Đội tuyển Bỉ giành quyền dự World Cup 2022 sau màn trình diễn thuyết phục ở bảng E, vòng loại khu vực châu Âu. Thầy trò HLV Roberto Martinez bất bại cả 8 trận đấu (6 trận thắng và 2 hoà), ghi 26 bàn và chỉ để thủng lưới 6 bàn.

Ở UEFA Nations League 2022/2023, đội tuyển Bỉ không thể giành quyền vào bán kết vì chỉ đứng thứ nhì bảng A4 sau Hà Lan. Bỉ để thua Hà Lan cả hai lượt trận, trong đó có thất bại thảm hại 1-4 ở lượt đi. Trận thua Hà Lan 0-1 là lần gần nhất đội tuyển Bỉ thi đấu. Trận đấu giao hữu giữa họ và Iraq ngay trước thềm vòng bảng World Cup 2022 đã bị hủy bỏ.

Chất lượng đội hình

HLV Roberto Martinez mang đến Qatar những gương mặt quen thuộc của thế hệ vàng bóng đá Bỉ như Kevin De Bruyne, Eden Hazard hay Lukaku. Với nhân sự hiện tại, đội tuyển Bỉ nhiều khả năng vẫn sử dụng đội hình 3-4-2-1 thiên về tấn công. Trong khi đó, hàng phòng ngự là điểm yếu lớn nhất khi các trung vệ Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen đều đã lớn tuổi và trở nên chậm chạp.

World Cup 2022 - Tuyển Bỉ: 'Cánh én' De Bruyne có làm nên mùa xuân? ảnh 2

Thể lực cũng là vấn đề đáng quan tâm với đội tuyển Bỉ. Lukaku liên tục chấn thương từ tháng 8 năm nay, Hazard hầu như không ra sân ở mùa giải này. Trọng trách dẫn dắt lối chơi đội tuyển Bỉ sẽ được đặt lên vai De Bruyne - tiền vệ tấn công hay nhất thế giới hiện tại. Nhưng dù có hay đến đâu, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Bỉ chắc chắn sẽ chơi tấn công để bù đắp những sơ hở ở hàng thủ nhưng đây cũng là lối chơi tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, nhất là khi vòng loại trực tiếp không có chỗ cho sai lầm.

Huấn luyện viên

Sau 6 năm, sự kiên nhẫn của người hâm mộ với HLV Roberto Martinez đang dần cạn kiệt. Nhiều người còn cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha không đủ đẳng cấp để dẫn dắt thế hệ vàng bóng đá Bỉ. Thành tích ở World Cup 2022 sẽ mang tính di sản của Roberto Martinez hơn là thứ giúp ông tiếp tục ký hợp đồng sau khi hết hạn vào cuối năm nay.

HLV Martinez tương đối bảo thủ, ít thử nghiệm và chỉ tin dùng những gương mặt quen. Ông cũng bị chỉ trích vì khả năng phản ứng và đọc trận đấu không tốt. Ở tứ kết Euro 2020, phải chờ đến phút 70 đội tuyển Bỉ mới có động thái thay đổi trước Italia. World Cup 2022 gần như là cơ hội cuối cùng để HLV Roberto Martinez làm câm lặng những lời chỉ trích.

World Cup 2022 - Tuyển Bỉ: 'Cánh én' De Bruyne có làm nên mùa xuân? ảnh 3

Lộ trình World Cup 2022

Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng F cùng với đương kim Á quân Croatia, Canada và Maroc. Kevin De Bruyne và các đồng đội chắc chắn sẽ xem Croatia là đối thủ chính nhưng cũng không được chủ quan trước quyết tâm của Canada trong lần trở lại World Cup kể từ năm 1986. Dù là đứng nhất hay nhì bảng thì đội tuyển Bỉ cũng sẽ gặp Đức hoặc Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Đội tuyển Bỉ đã thắng 10/12 trận World Cup gần nhất, từng đánh bại cả Brazil và Anh nên không phải sợ bất kỳ đối thủ nào ở vòng knock-out. Điều quan trọng là hàng tấn công của họ có đủ sự thăng hoa để chơi bóng theo lối 'lấy công bù thủ'.

Dự đoán

Đội tuyển Bỉ là ứng viên thứ 9 cho danh hiệu vô địch với tỉ lệ 16/1. Điều này cho thấy giới chuyên gia không đánh giá cao cơ hội đi sâu của đội bóng này. Bỉ có nguy cơ dừng chân từ tứ kết. Nhưng nếu vượt qua, họ hoàn toàn có thể mơ đến chức vô địch.

Đội hình dự kiến

ĐT Bỉ (3-4-2-1): Thibaut Courtois; Zeno Debast, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Thomas Munier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin de Bruyne, Eden Hazard; Romelu Lukaku

World Cup 2022 - Tuyển Bỉ: 'Cánh én' De Bruyne có làm nên mùa xuân? ảnh 4

Tổng quan bảng F.

MỚI - NÓNG