Nhóm phượt thủ ném đá xe khách, khoe 'chiến tích' trên facebook

Nhóm thanh niên bị công an triệu tập
Nhóm thanh niên bị công an triệu tập
TPO - Rượt đuổi, ném đá xe khách trên quốc lộ 20 rồi quay clip tung lên mạng xã hội, nhóm phượt thủ vừa bị công an triệu tập, xử lý.

Sáng 13/5, nguồn tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng), đơn vị vừa triệu tập Nguyễn Tấn Lộc (20 tuổi), Nguyễn Việt Anh (25 tuổi) và Nguyễn Phạm Bảo Duy (26 tuổi, cùng ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi ném đá xe khách trên quốc lộ 20.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào chiều 30/1, đã cùng với 5 thanh niên khác điều khiển xe máy (trong đó có cả xe phân khối lớn) trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TP.HCM; đến đoạn đường thuộc thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), xảy ra va chạm nhẹ với xe khách biển số 49B-002.29 do tài xế Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Nhóm phượt liền đuổi theo xe khách và trong quá trình rượt đuổi, các phượt thủ lấn làn xe đi ngược chiều để chặn ép đầu xe khách hết sức nguy hiểm.

Nhóm phượt thủ ném đá xe khách, khoe 'chiến tích' trên facebook ảnh 1 Rượt đuổi xe khách - ảnh cắt từ clip

Đến Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh), cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 15km, cả nhóm dùng xe mô tô áp sát, bao vây xe khách. Chủ xe và nhóm phượt tiếp tục xích mích. Trong lúc lùi xe để đi tiếp, xe khách làm đổ một xe mô tô của nhóm đối tượng trên.

Ngay sau đó, nhiều đối tượng trong nhóm phượt nhặt gạch đá bên đường ném xối xả vào xe khách. Bạn gái của Lộc đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Ngày 7/5, một thành viên trong nhóm phượt đã đăng clip lên mạng xã hội.

Nhóm phượt thủ ném đá xe khách, khoe 'chiến tích' trên facebook ảnh 2 Ném đá xe khách - ảnh chụp màn hình

Clip dài hơn một phút ghi lại cảnh xe khách 16 chỗ bị nhóm phượt thủ rượt đuổi, dùng gạch đá, vật cứng liên tục ném vào cửa kính. Một lốp sau của xe khách bị nổ, khói đen tỏa ra mù mịt nhưng chiếc ô tô này vẫn phải chạy, chao đảo trên đường để tránh gạch đá của nhóm phượt thủ.

Nhiều tài khoản facebook đăng tải ý kiến bức xúc chỉ trích cách ứng xử bạo lực có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công an huyện Di Linh đã vào cuộc xác minh, triệu tập 3 thanh niên trong nhóm phượt lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 2 xe máy biển số 59X3- 515.20 và 59X3- 474.55 để xử lý.

Cơ quan điều tra huyện Di Linh đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiếp tục xác minh, triệu tập những thanh niên còn lại để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG