Nhậu say ra quốc lộ ném đá xe khách cho 'đỡ buồn'

Xe khách bị ném vỡ kính
Xe khách bị ném vỡ kính
TPO - Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: sau khi nhậu say, cả nhóm rủ nhau ra quốc lộ 14 ném đá xe khách để... "đỡ buồn".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệu tập một nhóm thanh niên ném đá xe khách trên quốc lộ 14 gồm: Trương Minh Sanh (SN 16 tuổi), Trần Đại Nghĩa (SN 13 tuổi), Bùi Văn Cao Nguyên (SN 14 tuổi) và Phạm Thùy Châu (SN 14 tuổi) cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18/7, xe khách Hoàng Long mang BKS: 51B -17173 do tài xế Trần Ngọc Thạch điều khiển và xe khách Phúc Lộc mang BKS 48B-00466 do tài xế Nguyễn Anh Toàn điều khiển cùng chạy hướng Đắk Nông đi TPHCM. Khi đến xã Thuận An, huyện Đắk Mil, hai xe bị một nhóm thanh niên ném đá. Hậu quả xe khách Hoàng Long bị vỡ 2 tấm kính; xe Phúc Lộc bị vỡ kính bên hông, hành khách trên hai xe một phen hoảng loạn. 

Nhận được tin báo, công an huyện Đắk Mil đã mặt tại hiện trường, khoanh vùng truy bắt các đối tượng. Đến chiều ngày 19/7, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng và triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: sau khi nhậu say, cả nhóm rủ nhau ra quốc lộ 14 ném đá xe khách để "đỡ buồn". Hiện công an huyện Đắk Mil đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản.

MỚI - NÓNG