Nhóm cướp nhà băng ở Venezuela đầu hàng

Nhóm cướp nhà băng ở Venezuela đầu hàng
TPO - Tối qua, bốn tên cướp nhà băng ở Venezuela đã phải đầu hàng khi cảnh sát bao vây xe cứu thương chở bọn chúng trốn chạy khỏi chi nhánh nhà băng Banco Provincial.

>> Cướp nhà băng, bắt giữ con tin tại Venezuela

Trước đó, tại thành phố Altagracia de Orituco, bang Guarico, trong hơn 27 giờ, bốn tên cướp đã bắt giữ hơn 30 nhân viên và khách hàng làm con tin ở chi nhánh Banco Provincial thuộc nhà băng Spain’s BBVA.

Theo yêu cầu của bọn cướp, cảnh sát đã cung cấp cho chúng một chiếc xe cứu thương. 5 con tin, gồm 3 đàn ông và 2 phụ nữ, đã tình nguyện tiếp tục làm con tin đi cùng bọn cướp. Đổi lại, bọn cướp đã giải phóng cho hầu hết các con tin trong chi nhánh Banco Provincial.

Tại khu vực gần thị trấn Guatire, cách phía đông Caracas khoảng 50 km, bốn tên cướp đã đầu hàng khi cảnh sát bao vây xe cứu thương chở bọn chúng.

Ông Eduardo Manuit- thống đốc bang Guarico cho biết, bọn cướp ban đầu thả 3 con tin ra khỏi xe cứu thương. Sau đó, chúng ném vũ khí xuống đường, đầu hàng và bước xuống xe cùng 2 con tin khác.

Ông Manuit cũng nói thêm rằng, băng đảng của 4 tên cướp đã được xác định. “Ông trùm” của bọn chúng là một đối tượng “rất nguy hiểm”, với “lý lịch đen” về các hoạt động tội phạm và bạo lực.

Như vậy, khủng hoảng con tin kéo dài 2 ngày tại chi nhánh nhà băng Banco Provincial đã kết thúc. Toàn bộ con tin an toàn.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.