Nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ

Nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ
TP - Trong mấy ngày qua, tại Bắc Kạn, Cà Mau, Kiên Giang xuất hiện hiện tượng khan hiếm xăng dầu cục bộ, hoặc bán cầm chừng do thiếu hàng, thậm chí... có nơi còn treo biển “hết xăng".

Khác với nhịp độ buôn bán các cây xăng dầu tại TP Cà Mau, tại các cửa biển trên địa bàn Cà Mau đã xuất hiện khan hiếm xăng dầu cục bộ. Các cửa hàng xăng dầu thị trấn Sông Đốc thay đổi phương thức bán xăng dầu “gối đầu” cho các chủ tàu khai thác thủy sản.

Đồng thời, nhiều cây xăng dầu từ chối khách hàng mua xăng dầu với khối lượng như thường ngày khi ra biển. Chủ cây xăng dầu Minh Châu ở thị trấn Sông Đốc cho biết, những ngày gần đây, hiện tượng khan hiếm xăng dầu đã có nhưng sau đó trở lại bình thường.

Trước hiện tượng tạo khan hiếm xăng dầu, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo cho Chi cục Quản lý thị trường, chính quyền các huyện kiểm tra, xử lý những đối tượng đầu cơ, tạo khan hiếm, để trục lợi.

Kiên Giang: Bán cầm chừng

Trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện chưa có cây xăng nào trên địa bàn tỉnh đóng cửa vì không có xăng dầu bán, nhưng đang có hiện tượng bán cầm chừng do thiếu hàng.

Chẳng hạn mở cửa muộn, đóng cửa sớm. Việc khan hiếm xăng dầu theo một số cây xăng là do các tổng đại lý cấp trên chuyển về nhỏ giọt, không đủ cung cho thị trường.

Trong khi tình hình xăng dầu nội địa không đủ để bán thì khu vực biên giới sát Campuchia việc buôn lậu mặt hàng này đang có chiều hướng gia tăng.

Bắc Kạn: Nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu treo biển... hết xăng (!?)

Liên tục từ 5/6 đến 9/6, nhiều đại lý cung cấp xăng dầu tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn treo biển “hết xăng”, hoặc có bán hàng cũng chỉ chiếu lệ trong vài giờ rồi lại thông báo hết xăng, khiến người tiêu dùng rất bức xúc.

Theo ông Nguyễn Hữu Hán, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, 11 đại lý của Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn vẫn bán bình thường, nhưng các đại lý tư nhân “gom hàng” và treo biển... hết xăng, khiến người dân đổ xô đến các đại lý của Chi nhánh, dẫn đến tình trạng cạn kiệt, và một số đại lý cũng buộc phải treo biển cáo lỗi... hết xăng (!?).

Trước những bức xúc của người dân, bà Chung Thị Biển, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại Bắc Kạn cho biết, Sở đã chỉ đạo đơn vị chức năng là Chi cục Quản lý thị trường đến các điểm kinh doanh xăng dầu, nhất là vùng sâu, vùng xa để kiểm tra thực tế, nếu đơn vị nào “găm” xăng dầu sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Tiến Hưng - Hồng Lĩnh - TTXVN

MỚI - NÓNG