Nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và TPHCM đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 5/2 (Mùng 5 Tết), tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (TPHCM), đoàn đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TPHCM các thời kỳ đã tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tham dự buổi họp mặt truyền thống có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; các nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng nhiều lãnh đạo TPHCM

Đoàn đã tham dự lễ viếng, dâng hương tại Đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Tại đây, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến công lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định các thời kỳ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên thành kính dâng hương. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch.

Đây cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương của Trung ương Đảng và là chiến trường trọng điểm của ba mũi giáp công: chính trị, vũ trang và binh địch vận, góp phần to lớn vào những thắng lợi quan trọng của cách mạng Việt Nam, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, các thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM. Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo quyết tâm đổi mới toàn diện, với mục tiêu vì cả nước, cùng cả nước.

“TPHCM sẽ tiếp nối xứng đáng với truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước sẽ thành công trong giai đoạn phục hồi, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” - ông Nên nhấn mạnh.

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi các lãnh đạo Đảng, nhà nước như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thượng tướng Trần Văn Trà, Đại tướng Mai Chí Thọ và nhiều cán bộ lão thành cách mạng bám trụ hoạt động, trực tiếp chiến đấu và lãnh đạo, chỉ huy các phong trào cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Khu truyền thống có tổng diện tích 13,5 ha nằm trong quần thể Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, được khởi công xây dựng từ năm 2010 và khánh thành năm 2015 nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định gồm các hạng mục: khu đền thờ các đồng chí Đảng, Nhà nước, Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy, những người có công lớn với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; nhà văn bia; khu hồ sen...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.