TP Thủ Đức và 21 quận, huyện ở TPHCM đều đạt ‘vùng xanh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuần thứ 4 liên tiếp, dịch COVID-19 tại TPHCM đạt cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp), trong đó đáng chú ý trong tuần này, toàn bộ 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều đạt cấp độ 1.

Ngày 29/1, UBND TPHCM đã thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, cấp độ dịch tại TPHCM trong tuần này đạt cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp).

Đây cũng là tuần thứ 4 liên tiếp TPHCM đạt cấp độ 1. Đáng chú ý, trong tuần này, toàn bộ 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều đạt cấp độ 1. Ở cấp quận – huyện, TPHCM không còn "vùng vàng" (cấp độ 2), "vùng cam" (cấp độ 3), "vùng đỏ" (cấp độ 4). So với tuần trước, TPHCM không có địa phương tăng cấp độ dịch. Huyện Nhà Bè giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, TPHCM còn 4/312 địa phương dịch bệnh còn ở cấp 2 (vùng vàng – nguy cơ), còn lại đều ở cấp 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần vừa qua, TPHCM ghi nhận 895 ca mắc COVID-19, giảm 907 ca so với tuần trước đó. Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người là 14,7.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, TPHCM tổ chức 25 điểm tiêm vắc xin COVID-19 xuyên Tết nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc bao phủ vắc xin trước sự xuất hiện và xâm nhập của biến thể Omicron.

TP Thủ Đức và 21 quận, huyện ở TPHCM đều đạt ‘vùng xanh’ ảnh 1

TPHCM duy trì 25 điểm tiêm vắc xin trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần để nâng cao độ bao phủ vắc xin

Tính đến nay, TP HCM có 92 ca nhiễm chủng Omicron, trong đó có 5 ca nhiễm được phát hiện tại cộng đồng liên quan một người nhập cảnh từ Mỹ. Ngành y tế đã truy vết 185 F1, tất cả đều có xét nghiệm âm tính.

MỚI - NÓNG