Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hiệp hội hoa Đà Lạt và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Đà Lạt.
Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công ở Lâm Đồng ảnh 1

Đoàn công tác của Đoàn thanh niên thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng các phần quà ý nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Chi và Mẹ Trần Thị Thung, mong các Mẹ luôn mạnh khoẻ, sống vui vầy, lạc quan bên con cháu.

Các y bác sĩ đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tuổi trẻ các huyện, thành phố khác trong tỉnh cũng tổ chức tuần cao điểm Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn với các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công ở Lâm Đồng ảnh 2

Chăm sóc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhiều bạn trẻ tình nguyện tu sửa, chỉnh trang, dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa...

Các tổ chức Đoàn – Hội còn vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình chính sách; gia đình thương binh, liệt sĩ; gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, các hoạt động này là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của những người trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước; đồng thời, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động của đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động hơn 6.100 ngày công tình nguyện để chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, sửa nhà cho các gia đình chính sách; xây dựng mới 97 nhà nhân ái.

Hàng năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức 45 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại nhà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách; đồng thời, tổ chức các đợt về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng...

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.