Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

TPO - Sáng 26/7, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Dự lễ tưởng niệm có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các anh trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Minh Triết. Cùng dự còn có đại diện các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn.

Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 1

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hy sinh nằm lại nơi chiến trường để có hòa bình ngày hôm nay.

Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 2Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 4Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 5Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 6Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 7

Dâng những nén tâm hương, với lòng biết ơn vô hạn, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay nguyện hứa sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.

Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 8

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, T.Ư Đoàn tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đi thăm, tặng quà các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ trẻ hôm nay.

Tin liên quan