Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá

Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá
TPO - Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cùng các em, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động “Tiếp sức đến trường”, chắp cánh ước mơ cho những tấm gương học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vượt qua khó khăn tiếp bước đến trường.

Với ý nghĩa đó, từ đầu tháng 8 đến nay các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều chương trình “Tiếp sức đến trường”, nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Khánh thành 4 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại huyện Nông Cống, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Nga Sơn; hơn 800 phần quà gồm học bổng, sách, vở, cặp, dụng cụ học tập, xe đạp, bánh kẹo, sữa được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thọ Xuân, Hà Trung, Bá Thước, Quan Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh....

Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá ảnh 1
Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá ảnh 2
Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá ảnh 3
Nhiều hoạt động 'Tiếp sức đến trường' đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hoá ảnh 4 Một số hình ảnh hoạt động "tiếp sức đến trường" của tuổi trẻ Thanh Hoá
Hoạt động ý nghĩa này đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hỗ trợ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời chia sẻ những thiếu thốn trong cuộc sống, động viên các em tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.

Với truyền thống tương thân tương ái, niềm tin "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hy vọng rằng hoạt động Tiếp sức đến trường sẽ được phát huy tích cực hơn nữa nhằm tạo thêm động lực cho các học sinh nghèo hiếu học duy trì việc tiếp tục đến trường học con số nét chữ, học để trở thành những công dân hữu ích cho gia đình, quê hương và xã hội.

MỚI - NÓNG