Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện

0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hợp phần Khu tái định cư nằm trong Dự án Xây dựng cải tạo đường 359 huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Toàn cảnh hợp phần Khu tái định cư nằm trong Dự án Xây dựng cải tạo đường 359 huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
TPO - Nhiều hộ dân tại xã Hoa Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) thuộc diện bị thu hồi 100% hoặc gần hết đất ở để thực hiện dự án nhưng không được xét duyệt tái định cư dù đủ điều kiện.

Kỳ lạ duyệt tái định cư ở huyện Thủy Nguyên

Cuối năm 2020, TP Hải Phòng triển khai Dự án Xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Triều đến trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) với tổng mức đầu tư hơn 1.141 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án có 2 hợp phần, trong đó có hợp phần xây dựng Khu tái định cư, xây dựng hạ tầng tiện ích, các tuyến đường nội bộ trong khu tái định cư.

Sau nửa năm triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất làm dự án còn nhiều bất cập khiến hàng chục hộ dân tại xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) nộp đơn kiến nghị, khiếu nại về việc không được bố trí tái định cư.

Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện ảnh 1

Toàn cảnh hợp phần Khu tái định cư, thuộc Dự án Xây dựng cải tạo đường 359 tại xã Hoa Động (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Anh Nguyễn Trung Việt (SN 1985) sinh ra, lớn lên ở thôn Đường Đá, xã Hoa Động và hiện đang làm việc tại Hà Nội. Anh Việt cho biết, năm 2019 anh được bố mẹ chia cho mảnh đất 72,5m2, tách từ thửa 308, tờ bản đồ số 1 xã Hoa Động.

Chưa kịp xây nhà thì anh nhận được quyết định của huyện Thủy Nguyên về việc thu hồi 57,1m2 (chiếm 79%) để làm khu tái định cư. Phần còn lại không đủ diện tích để cấp sổ đỏ mới. Vợ chồng anh không có đất ở, nhà ở khác tại xã Hoa Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhưng vẫn không được xét cấp tái định cư.

“Gia đình tôi và nhiều hộ cùng xóm thuộc diện thu hồi toàn bộ hoặc gần hết diện tích, phần còn lại không đủ điều kiện để ở. Tại xã Hoa Động, chúng tôi không có đất ở hoặc nhà ở khác. Theo quy định, chúng tôi đủ điều kiện để được tái định cư. Tuy nhiên, gia đình tôi và nhiều hộ khác cùng xóm không được xét tái định cư. Tôi đã nhiều lần kiến nghị tới UBND xã, UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa được hồi đáp”, anh Nguyễn Trung Việt nói.

Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện ảnh 2

Anh Nguyễn Trung Việt (SN 1985) nhiều lần kiến nghị, khiếu nại về việc gia đình anh và các hộ cùng xóm không được xét duyệt tái định cư dù đủ điều kiện.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ở xã Hoa Động) cũng được bố mẹ cho tặng mảnh đất 72,5m2 và được cấp sổ đỏ từ năm 2019. Sống và làm việc tại Hà Nội từ khi ra trường đến nay, anh cũng chưa có điều kiện xây nhà ở quê.

Tháng 6/2021, anh nhận quyết định thu hồi 45/72,5m2 đất ở của mình. Anh Hoàng tỏ ra bất ngờ vì không được tái định cư dù đủ điều kiện.

Anh Hoàng chia sẻ, anh và hàng chục hộ cùng xóm sinh ra và lớn lên tại thôn Đường Đá (xã Hoa Động), được cấp sổ đỏ nhưng không được xét tái định.

Trong khi đó, 3 hộ ở nơi khác được cho là người nhà 1 cán bộ huyện đến mua đất từ năm 2019 rồi xây nhà tạm nhằm “đón lõng dự án” lại được huyện Thủy Nguyên xét duyệt tái định cư đầu tiên.

4 sổ đỏ chỉ được cấp 1 lô tái định cư

Còn gia đình ông Nguyễn Tất Thắng (SN 1958) có thửa đất 650m2 tại thôn Đường Đá (xã Hoa Động). Năm 2019, ông Thắng làm thủ tục cho tặng 3 người con mỗi người một lô đất diện tích từ hơn 78m2 đến hơn 105m2 và được huyện Thủy Nguyên cấp sổ đỏ cho từng người.

Khi huyện Thủy Nguyên triển khai dự án, thửa đất của ông Thắng và 3 lô đất của 3 người con ông đều nằm trọn trong chỉ giới khu tái định cư, bị thu hồi 100% diện tích (650m2).

Theo ông Thắng, UBND huyện Thủy Nguyên chỉ xét duyệt cho vợ chồng ông Thắng một lô tái định cư. Còn 3 người con ông dù bị thu hồi toàn bộ đất ở và không còn nhà ở nào khác tại xã Hoa Động nhưng vẫn không được tái định cư.

“Bốn sổ đỏ của gia đình tôi và các con với tổng diện tích 650m2 thuộc diện thu hồi 100%. Tuy nhiên, 4 bố con chỉ được huyện xét duyệt một lô tái định cư, hiện các con tôi chưa biết ở đâu. Tôi đã lên UBND xã Hoa Động kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn không được giải quyết. Do đó, dù huyện đã quyết định thu hồi đất nhưng tôi và các hộ khác cùng xóm chưa chấp thuận bàn giao”, ông Nguyễn Tất Thắng nói.

Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện ảnh 3

Ông Nguyễn Tất Thắng (SN 1958, trú tại xã Hoa Động) và 3 người con nhận quyết định thu hồi 100% diện tích đất của 4 sổ đỏ nhưng chỉ được xét duyệt 1 lô tái định cư.

Hàng loạt hộ dân khiếu nại, huyện Thủy Nguyên mới xém xét?

Trao đổi với Tiền Phong về những nội dung trên, ông Nguyễn Hồng Tuyên – Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên cho biết, tại thôn Đường Đá (xã Hoa Động) có gần 40 hộ gia đình thuộc diện phải thu hồi đất để triển khai dự án.

Đến nay, huyện đã duyệt 13 hộ được tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng. Ông Tuyên lý giải hàng chục hộ chưa được duyệt vì những hộ này không thường trú tại địa phương, không có công trình trên đất.

“Lý do chưa đưa ra Hội đồng xét duyệt vì người có hộ khẩu tại địa phương, người không nhưng cốt lõi là không có công trình nhà ở trên đất”, ông Nguyễn Hồng Tuyên nói.

Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện ảnh 4

Khu vực thôn Đường Đá (xã Hoa Động, Thủy Nguyên).

Nhiều hộ dân Hải Phòng không được xét tái định cư dù đủ điều kiện ảnh 5

Nhiều hộ dân tại xã Hoa Động chưa chấp thuận bàn giao đất vì không được xét tái định cư.

Ông Tuyên thừa nhận đơn vị và Thanh tra huyện Thủy Nguyên đã tiếp nhận nhiều kiến nghị, khiếu nại của người dân xã Hoa Động. Mới đây, xã Hoa Động đã xét duyệt, đề nghị huyện xét duyệt tái định cư cho 9 hộ dân. Trong đó, có 3 anh em gia đình anh Nguyễn Trung Việt, 3 người con của ông Nguyễn Tất Thắng và một số trường hợp khác.

Về 3 hộ được cho là người nhà cán bộ huyện, không cư trú tại xã Hoa Động nhưng đến mua đất, xây nhà tạm nhằm “đón lõng dự án” và được huyện xét duyệt đầu tiên, ông Tuyên từ chối trả lời.

MỚI - NÓNG