Thanh Hóa:

Nhiều công ty đa cấp mới xuất hiện

Một trong những sản phẩm được cấp khi tham gia nộp tiền tại Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lam
Một trong những sản phẩm được cấp khi tham gia nộp tiền tại Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Không giấu được nỗi lo lắng về sự mê muội của một người thân liên tục tham gia nộp tiền cho các công ty đa cấp, bà L, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) kể: 

Vài năm gần đây, gia đình bà có người thân tham gia đóng tiền vào các chương trình của các công ty đa cấp như: Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới. Từ đầu năm 2016 đến nay, người thân của bà tiếp tục đóng tiền vào các đơn vị như: HTX dịch vụ tổng hợp Khai Quang (tỉnh Vĩnh Phúc), Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại Hợp Phát (TP Thanh Hóa)… Bà L. rất lo lắng khi người thân của mình huy động, vay mượn nhiều nguồn tiền để nộp vào công ty đa cấp với tham vọng kiếm được nhiều tiền hoa hồng. Bà nói không tin vào cách kiếm tiền này, nhưng không có cách nào để ngăn cản người thân.

Bà L. nói: “Người dân thiếu hiểu biết đã đành, nhưng sao chính quyền địa phương, cơ quan chức năng lại không quản lý, kiểm soát chặt chẽ để các tổ chức trên bằng nhiều con đường hội thảo, tư vấn, tuyên truyền, dụ dỗ người dân tham gia”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong tại xã Đông Thanh (huyện Đông Sơn), từ đầu năm 2016 đến nay, nhiều người tiếp tục nộp tiền vào các công ty như Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại Hợp Phát (TP Thanh Hóa), Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Khai Quang (tỉnh Vĩnh Phúc)… mà chưa biết hoạt động này có đúng luật hay không? Một trong những đơn vị hoạt động đa cấp đang mở rộng quy mô, chi nhánh tại Thanh Hóa đó là Thiên Ngọc Minh Uy. Hoạt động của công ty này tại Thanh Hóa đang thu hút một số lượng lớn người (chủ yếu ở vùng nông thôn) tham gia. Cá biệt, có cả doanh nhân có tiếng ở địa phương nộp tới nhiều tỷ đồng vào công ty, sau đó ra sức tham gia các hội thảo, vận động người quen, thân, người dân nộp tiền tham gia chương trình.

Với hình thức nộp tiền rồi hưởng hoa hồng cao theo các cấp bậc của hoạt động đa cấp đang khiến cho mối quan hệ cộng đồng, mối quan hệ làng xã, gia đình, họ hàng có những rạn nứt. Thiệt hại đối với người dân không chỉ là vấn đề tiền mà kéo theo bao hệ lụy khác.

MỚI - NÓNG