Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc

TPO - Những ngày qua, băng giá xuất hiện và phủ trắng từng mái nhà, ngọn cây trên địa bàn xã vùng biên giới thuộc huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang đã có biện pháp để bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế tối đa tình trạng trâu, bò chết do đói, rét.
Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 1

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đang xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới -3 độ C.

Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 2Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 3

Các xã khu vực biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ băng giá phủ trắng các mái nhà, làm hỏng ràu màu của người dân.

Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 4

Giá rét, băng bám kết dày làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân và giáo viên, học sinh cũng như cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái.

Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 5Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 6

Người dân địa phương cho biết, đây là những nơi có địa hình núi cao trên 1.500m-1.800m so với mặt nước biển, hàng năm khu vực giáp biên giới mỗi khi nhiệt độ xuống thấp cũng thường xảy ra mưa tuyết nhỏ.

Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 7
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.
Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 8

Đồng thời chỉ đạo các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân nên ở nhà khi không có việc cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh là người dân thôn Xín Phìn Chư xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) ở nhà sưởi ấm khi thời tiết giá lạnh.

Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 9
Theo dự báo tình hình thời tiết rét đậm còn diễn biến phức tạp, chính quyền huyện Mèo Vạc và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã có giải pháp kịp thời để bảo vệ sức khỏe người dân; bảo vệ cho đàn vật nuôi, hạn chế tối đa tình trạng trâu, bò chết do đói, rét.
Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 10Nhiệt độ dưới -3 độ C, băng giá phủ trắng các xã biên giới huyện Mèo Vạc ảnh 11