Nhật giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư

Nhật giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư
TP - Những kế hoạch giúp đỡ được đưa ra tại phiên họp Đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam- Nhật Bản - giai đoạn 5, tổ chức hôm qua 9/12.

Sáng 9/12, tại phiên họp Đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam- Nhật Bản - giai đoạn 5, Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết: Kế hoạch hành động giai đoạn 5 gồm 13 nhóm vấn đề, với 26 hạng mục và 104 tiểu hạng mục liên quan tới: Thực thi pháp luật, chính sách; thuế; hải quan, vận tải; dịch vụ; phát triển công nghiệp hỗ trợ; ổn định kinh tế vĩ mô; xây dựng kết cấu hạ tầng... Sau 16 tháng triển khai, có 81/104 tiểu hạng mục triển khai tốt, 14 tiểu hạng mục chậm tiến độ, 9 tiểu hạng mục chưa triển khai. 

Đây là năm thứ 11 thực hiện Sáng kiến chung Việt - Nhật, với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Kết quả được đánh giá là đạt mục tiêu đề ra. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất sẽ tiếp tục triển khai Giai đoạn 6 Sáng kiến chung Việt - Nhật.

MỚI - NÓNG