Nhật Bản triển khai thêm tên lửa ở phía nam đất nước đề phòng Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Một hệ thống phòng không của Nhật Bản
Một hệ thống phòng không của Nhật Bản
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vừa xác nhận kế hoạch triển khai hàng trăm binh sỹ và tên lửa đến các hòn đảo phía tây nam của nước này để răn đe và phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng ngày càng tăng từ quân đội Trung Quốc.

Ông Kishi Nobuo nói với các phóng viên rằng tên lửa phòng không và chống hạm sẽ được triển khai trên đảo Ishigaki vào năm 2022, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với Yomiuri Shimbun.

Nhật Bản đã đặt nền móng cho việc lắp đặt các khẩu đội tên lửa trên đảo Ishigaki ít nhất là từ năm 2017.

Nhật Bản đã đẩy nhanh các kế hoạch củng cố phòng thủ trên các hòn đảo phía tây nam của mình trước những rắc rối tiềm tàng từ quân đội Trung Quốc. Kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Suga Yoshihide với Tổng thống Mỹ Joe Biden năm nay, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã trở nên rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa Đài Loan (Trung Quốc) và an ninh địa chính trị của chính Nhật Bản, và quần đảo Ryukyu ở phía nam đóng một vai trò địa lý quan trọng.

Bộ trưởng Kishi đã đến thăm một hòn đảo quan trọng khác ở Ryukyus vào tháng 4 năm ngoái. Phát biểu trên đảo Yonaguni, nơi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản duy trì một trạm radar để theo dõi tàu và máy bay Trung Quốc, ông nói với các phóng viên rằng “khi tôi đến Yonaguni, tôi có thể thấy rằng Đài Loan rất gần [cách khoảng 60 hải lý]” và rằng“ hòa bình và ổn định của Đài Loan gắn liền với hòa bình và thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế. ”

Yoji Koda, một đô đốc cấp cao đã nghỉ hưu của Nhật Bản có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ, cho biết ông mong đợi Nhật Bản soạn thảo một kế hoạch tác chiến tổng hợp cho một cuộc xung đột tiềm tàng về Đài Loan với Mỹ; nếu không, thì ông tin rằng "đây là chính phủ ngu ngốc nhất trong lịch sử Nhật Bản."

Các tên lửa trên đảo Ishigaki sẽ được bố trí để bảo vệ các đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc, cũng như các cơ sở giám sát của Nhật Bản trên Yonaguni và các khẩu đội tên lửa trên đảo Miyako gần đó nhằm bảo vệ đầu phía nam của eo biển chiến lược Miyako, nơi mà các tàu chiến và máy bay của Trung Quốc thường xuyên sử dụng để quá cảnh bên ngoài cái gọi là “chuỗi đảo đầu tiên” bao quanh bờ biển phía đông của Trung Quốc vào phía tây Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

MỚI - NÓNG