Nhật Bản tính chuyện kiện Trung Quốc ra WTO

Nhật Bản tính chuyện kiện Trung Quốc ra WTO
Nhật Bản đang điều tra các cáo buộc để quyết định liệu họ có tham gia cùng Mỹ kiện Trung quốc ra trước Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hay không?
Nhật Bản tính chuyện kiện Trung Quốc ra WTO ảnh 1
Nhật Bản có thể thành bên thứ ba trong vụ kiện Mỹ - Trung

Nhật hiện đang lo ngại trước những cáo buộc rằng Trung Quốc, là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, cho các công ty nhà nước được hưởng các mức thuế ưu đãi - mà như thế là cho các công ty này lợi thế không công bằng.

Hoa Kỳ đã khiếu nại lên WTO rằng Trung Quốc vẫn đang trợ giá cho một số ngành sản xuất của họ.

Washington lý lẽ rằng chuyện đó khiến các công ty của Mỹ không thể nào cạnh tranh một cách công bằng. Tuần trước họ đã chính thức tiến hành khởi kiện Trung Quốc.

Nhật Bản nói họ đang tìm hiểu thêm về các cáo buộc sau khi bà đại diện thương mại của Hoa Kỳ, Susan Schwab, nêu ra vấn đề này.

Ông Akira Amari, Bộ trưởng phụ trách Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản nói: “Chúng tôi hi vọng sẽ sớm có quyết định về việc có tham gia với Mỹ làm bên thứ ba trong vụ kiện này không; điều đó còn tuỳ thuộc vào kết quả điều tra”.

Sắp hội đàm

Tuần trước, bà Schwab nói Trung Quốc dùng luật về thuế để “khuyến khích xuất khẩu và phân biệt đối xử với hàng nhập khẩu”. Bà cũng kêu gọi Trung Quốc phải tạo ra một “sân chơi bình đẳng”.

Hoa Kỳ nói các ngành công nghệ thông tin, sản xuất sắt thép và giấy của Trung Quốc được hưởng lợi từ chính sách thuế này.

Nhật Bản dựa vào Trung Quốc là trung tâm sản xuất, và do Trung Quốc đang giàu lên nên họ là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm điện tử của Nhật.

Giới phân tích nhận định là Mỹ đứng ra có hành động với Trung Quốc ngay sau khi phe Dân chủ - vốn có tiếng là hay chỉ trích các chính sách mậu dịch của Trung Quốc - lên nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Hoa Kỳ dự kiến sẽ sớm có hội đàm song phương với Trung Quốc, và hai nước có thể phải ra trước một uỷ ban giải quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Theo BBC

MỚI - NÓNG