Nhật Bản thừa nhận đã rơi vào khủng hoảng

Nhật Bản thừa nhận đã rơi vào khủng hoảng
TPO - Kinh tế Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng lần đầu tiên kể từ năm 2001 vì các hãng lớn đều phải cắt giảm chi tiêu và lợi nhuận dự kiến nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, Chính phủ Nhật thông báo sáng nay 17/11.
Nhật Bản thừa nhận đã rơi vào khủng hoảng ảnh 1

Kinh tế Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng. Ảnh: AP

Tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản đã giảm 0,4% trong quý ba từ tháng 7 đến tháng 9, sau khi đã giảm 3,7% ở quý trước đó. 

Điều đó có nghĩa rằng nên kinh tế thứ hai thế giới Nhật Bản đã tiếp bước Mỹ và EU rơi vào khủng hoảng, mà được xác định là tốc độ phát triển giảm trong hai quý liên tiếp.

Kết quả này tồi tệ hơn so với đánh giá ban đầu. Trước đó, các nhà kinh tế học phát biểu trên hãng thông tấn Kyodo News dự đoán tốc độ phát triển của Nhật chỉ tăng 0,1% trong quý ba.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản ông Kaoru Yosano cho biết trên Kyodo rằng: "Kinh tế đã rơi vào khủng hoảng".

Song điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa đến với kinh tế Nhật Bản, bởi khi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xe hơi và điện tử của Nhật Bản trên toàn thế giới sẽ tiếp tục còn giảm mạnh trong thời gian tới. 

Ngoài ra, đồng Yên mạnh lên so với các đồng ngoại tệ khác cũng gây khó khăn cho việc xuất khẩu nên doanh thu và lợi nhuận năm tài chính của các hãng lớn kết thúc vào tháng ba năm sau sẽ giảm.

Toyota Motor Corp là một ví dụ. Tập đoàn  này đã buộc cắt giảm lợi nhuận dự tính trong năm tài chính xuống còn 550 tỷ Yên tức khoảng 5,5 tỷ USD, bằng 2/3 so với năm trước.

So với quý trước, GDP của Nhật Bản giảm 0,1%, Văn phòng Nội các cho biết. Hoạt động đầu tư đang xuống mức rất thấp gần bằng với giai đoạn trước khi kinh tế phục hồi năm 2002, giảm 1,7% so với qúy trước.

"Bởi vì nền kinh tế thế giới đang đi xuống, nên xu thế đi xuống của Nhật Bản sẽ còn tiếp tục", ông Yosano cho biết thêm trên Kyodo.

Kể từ khi lên nắm quyền từ cuối tháng 9, Thủ tướng Taro Aso đã đề xuất hai gói kích thích nền kinh tế nhằm đối phó với khủng hoảng. 

Mới đây nhất là kế hoạch 27 ngàn tỷ Yên tức 275,7 tỷ USD trong đó có mở rộng tín dụng cho các công ty nhỏ, và bơm tổng cộng 2 ngàn tỷ Yên tức khoảng 20,4 tỷ USD tiền mặt vào thị trường bất nhà đất đang đóng băng.

Tuấn Đức
Theo Kyodo/AP

MỚI - NÓNG