Nhật Bản: Hai máy bay đâm va trên đường băng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ việc ngày 16/1 đánh dấu sự cố hàng không thứ hai ở Nhật Bản trong vòng 2 tuần, sau vụ va chạm khiến 5 người thiệt mạng tại sân bay Haneda của Tokyo vào ngày 2/1.

Hai máy bay thương mại va chạm trên đường băng tại sân bay New Chitose ở Hokkaido, Nhật Bản ngày 16/1. Một quan chức của Korean Air nói với hãng tin Reuters rằng, vụ tai nạn liên quan đến một máy bay của họ và máy bay của Cathay Pacific Airways của Hồng Kông - Trung Quốc.

Nhật Bản: Hai máy bay đâm va trên đường băng ảnh 1
Hiện trường 2 máy bay sau vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 (giờ địa phương), khi máy bay của Korean Air đang trong quá trình chuẩn bị cất cánh. Đơn vị điều hành sân bay New Chitose đã xác nhận vụ va chạm.

Hãng thông tấn STV Japan cho biết, có 289 hành khách trên máy bay của Korean Air. Các báo cáo ban đầu cho thấy không ghi nhận thương tích nào liên quan tới các hành khách hoặc phi hành đoàn.

Reuters đưa tin, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe vận chuyển đang đẩy máy bay của hãng Korean Air ra đường lăn để cất cánh thì bị trượt do tuyết trên mặt đất, khiến cánh trái của máy bay Korean Air kẹp vào cánh phải máy bay của hãng Cathay Pacific.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa địa phương nhận định sự việc bắt nguồn từ việc máy bay của Cathay Pacific đang dừng đỗ trên đường băng thì bị chiếc máy bay của Korean Air đâm phải.

Đây là sự cố hàng không thứ hai ở Nhật Bản trong vòng 2 tuần. Cùng với ảnh hưởng sau vụ va chạm này, do tuyết rơi dày đặc nên hơn 46 chuyến bay đi/đến sân bay New Chitose bị hủy trong ngày 16/1.

Theo CNBC
MỚI - NÓNG