Nhật Bản bất ngờ tập trận với hệ thống tên lửa Patriot PAC-3

hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh: AP
hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh: AP
TPO - Quân đội Nhật Bản đã tiến hành tập trận với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 nhằm cảnh giác trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

NHK News đưa tin, cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ Komaki thuộc tỉnh Aichi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada xác nhận, cuộc tập trận bắt đầu vào hôm 14/6. Bà Inada nhấn mạnh, quan trọng là phải trau dồi kỹ năng chiến thuật để đối phó với tình huống nghiêm trọng thời điểm này.

Được biết, cuộc tập trận này không phóng tên lửa thật. Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 đến căn cứ, chuẩn bị bệ phóng và hướng tên lửa lên bầu trời.

Theo Sputnik, dự kiến hai cuộc tập trận tương tự sẽ được diễn ra tại các căn cứ khác ở Nhật Bản. Nhật Bản cũng có kế hoạch tập trận chung với Mỹ, theo bà Inada.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đẩy mạnh các cuộc huấn luyện về các biện pháp phòng thủ sau khi Triều Tiên tiến hành loạt các cuộc thử tên lửa trong năm nay, trong đó, một số rơi xuống vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Patriot PAC-3 là dòng tên lửa Patriot thế hệ thứ 3, nổi tiếng với khả năng đánh chặn trong chiến tranh Iraq. Tên lửa Patriot PAC-3 được hãng Lockheed Martin sản xuất và được cho là hệ thống đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo hiệu quả nhất thế giới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.