NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga

TPO - Khoảng 5.300 binh lính và sĩ quan của 9 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã được huy động vào cuộc tập trận trên bộ quy mô lớn mang mật danh “Gelezinis vilkas-2017” (Chó sói sắt-2017) tại Litva.
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 1

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 12 – 23/6 với sự tham gia của binh sĩ 9 quốc gia: Bỉ, Anh, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Mỹ.

NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 2

Thông báo của Bộ Quốc phòng Litva cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại các địa phương ở miền Nam, miền Trung và miền Đông nước này.

NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 3
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 4

Các binh sĩ sẽ thực hành kỹ năng sẵn sàng tác chiến, năng lực triển khai chiến đấu tại Litva, và dưới sự chỉ huy của Đức.

NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 5
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 6
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 7

Cuộc diễn tập quân sự không chỉ diễn ra tại các thao trường, mà còn tại các địa bàn dân cư.

NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 8

Litva, quốc gia vùng Baltic, gần biên giới Nga, những năm gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quy mô quốc gia và quốc tế với các tình huống giả định tại các khu dân cư, đô thị.

NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 9
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 10
NATO tập trận cực lớn cận kề biên giới Nga ảnh 11

Phần lớn những cuộc tập trận có sự tham gia của binh sĩ các quốc gia NATO.

Theo Theo lzinios.lt
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.