Mỹ bố trí ba tổ hợp tên lửa Patriot ở Hàn Quốc

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Việc triển khai các hệ thống phòng không tại căn cứ Osan nhằm để đáp trả động thái phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên gần đây.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc ngày 13/2 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng chung Mỹ - Hàn Quốc, cho biết các tổ hợp tên lửa Patriot thuộc đơn vị tên lửa phòng không Mỹ đóng ở bang Texas.

Tuy nhiên, Tư lệnh Lực lượng chung Mỹ - Hàn Quốc không cho biết các tổ hợp tên lửa sẽ được triển khai tại Hàn Quốc trong bao lâu.

Trước đó, quân đội Mỹ đã triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hoạt động ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa từ tên lửa tầm ngắn hơn và kho vũ khí tầm trung của Triều Tiên.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cho biết, Seoul và Washington đang xúc tiến triển khai hệ thống THAAD (thiết bị phòng thủ khu vực đầu cuối tầm cao) ở Hàn Quốc, và việc Triều Tiên phóng tên lửa vào cuối tuần qua đã trở thành lý do để Mỹ và Hàn Quốc đẩy nhanh kế hoạch này.

THAAD là một hệ thống phòng thủ do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.