Triều Tiên tập trận tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ

Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
TPO - Không quân Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công các hàng không mẫu hạm Mỹ với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Tư lệnh Không quân Kim Gvan-Hyok cho biết, cuộc diễn tập là “một thử nghiệm quan trọng” và “chỉ bằng một cú ra đòn là có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào, kể cả các hàng không mẫu hạm của kẻ thù”.

Tư lệnh Không quân Triều Tiên cũng tuyên bố, cuộc tập trận còn có mang ý nghĩa “khích lệ toàn quân hoàn thành cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc”.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jonh-un bày tỏ hài lòng về cuộc tập trận và ra lệnh tăng cường khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân.

Về nguyên tắc, Bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kéo dài sau cuộc xung đột 1950-1953. Tất cả các đề xuất tiếp theo của Bình Nhưỡng về ký hiệp ước hòa bình đã bị Washington khước từ.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian qua sau khi Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Lý do được Bình Nhưỡng đưa ra là nhằm tự vệ trước những mối đe dọa của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.