Nhận định, dự đoán nữ Việt Nam và Trung Quốc 19h ngày 30/1: Chờ đợi bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết Asian Cup 2022 gặp Trung Quốc vào lúc 19h ngày 30/1. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tìm kiếm tấm vé dự World Cup 2023.
Nhận định, dự đoán nữ Việt Nam và Trung Quốc 19h ngày 30/1: Chờ đợi bất ngờ ảnh 1

Trước VCK Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19. Có thời điểm, chỉ còn 4 nữ cầu thủ ra sân tập luyện trên đất Ấn Độ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam may mắn không bị loại khỏi giải sau khi có tối thiểu 13 cầu thủ âm tính với COVID-19. Nhiều học trò của HLV Mai Đức Chung đá trận mở màn mà chưa có buổi tập chính thức nào.

Trong bối cảnh khó khăn đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất ngoan cường và chỉ bị thủng lưới 6 bàn thắng trước hai đối thủ hàng đầu châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiệu số bàn thắng được duy trì ở mức thấp là một trong những điều kiện để nữ Việt Nam lọt vào tứ kết với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở bảng C.

Ở trận đấu quyết định gặp Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng để cầm hoà đối thủ với tỷ số 2-2 dù hai lần bị dẫn trước. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé vào tứ kết VCK Asian Cup 2022 gặp đối thủ Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có tấm vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cũng báo tin vui về sức khỏe các cầu thủ: “Chúng tôi chỉ còn một vận động viên đang chờ kết quả xét nghiệm, 22 vận động viên còn lại hiện đã đủ sức khỏe. Chúng tôi rất mừng càng đi vào sâu, càng khó khăn, lực lượng của ĐTVN cũng đang hồi phục dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao.”.

Tuy nhiên, Trung Quốc là đội bóng nữ mạnh hàng đầu châu lục. Họ kết thúc vòng bảng với phong độ ấn tượng, thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 4-0, hạ Iran với tỉ số 7-0. Wang Shuang và Wang Shanshan là hai cầu thủ nổi bật bên phía Trung Quốc. Wang Shuang đã có 4 bàn thắng ở vòng bảng, trong khi Shanshan cũng có 3 pha lập công.

Bên cạnh đó, Trung Quốc chỉ phải thi đấu 2 trận đấu vòng bảng do chủ nhà Ấn Độ bỏ giải. Do đó, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi để phục hồi thể lực. Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của đối thủ. Vòng đấu loại trực tiếp luôn chứa đựng bất ngờ và chúng ta có quyền hy vọng vào kỳ tích của cô gái Việt Nam. Ngay cả khi không thể thắng Trung Quốc, Việt Nam vẫn có thể dự World Cup nếu giành chiến thắng trong các trận play-off.

Thành tích đối đầu

Việt Nam đã gặp Trung Quốc 8 lần trong lịch sử và đều để thua. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng chưa từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc và để đối phương chọc thủng lưới đến 28 lần. Năm 2016, Trung Quốc từng thắng Việt Nam với tỉ số 8-0 ở giải tứ hùng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2018, Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn duy nhất một trường hợp chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. 22 cầu thủ còn lại hiện đang ở trong trạng thái tốt nhất. Bên phía Trung Quốc cũng có đội hình mạnh nhất.

Dự đoán tỉ số Việt Nam 0-2 Trung Quốc

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Kim Thanh, Thanh Nhã, Chương Thị Kiều, Phương Thảo, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Hải Yến.

ĐT Trung Quốc: Zhao Lina, Wang Xiaoxue, Li Jiayue, Shang Xin, Wang Shuang, Yao Wei, Wang Shanshan, Lou Jiahui, Yao Lingwei, Xiao Yuyi, Gao Chen

MỚI - NÓNG