Nữ Thái Lan theo chân Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau Việt Nam, đội tuyển nữ Thái Lan đã đoạt vé vào tứ kết VCK Asian Cup nữ 2022 với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Họ thua Australia với tỷ số 1-2 ở trận đấu diễn ra vào tối 27/1.
Nữ Thái Lan theo chân Việt Nam vào tứ kết Asian Cup ảnh 1

Thực ra, việc Thái Lan đi tiếp là không bất ngờ. Bởi với thất bại đậm đà của Iran trước Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan sẽ chỉ bị loại nếu thua Australia với tỷ số 0-12 hoặc đậm hơn. Khả năng này càng bé khi Australia đưa ra đội hình dự bị. Các trụ cột như Carpenter, Sam Kerr... ngồi ngoài.

Nên nhớ Sam Kerr là siêu sao của Chelsea. Cô giành Quả bóng đồng 2021. Cô đã ghi 5 bàn trong trận huỷ diệt Indonesia 18-0. Không có Kerr, Australia tấn công yếu hơn hẳn, dù so về chất lượng đội hình, các cô gái đến từ châu Đại dương vẫn rất mạnh so với Thái Lan.

Cả hiệp 1, họ dồn ép đối thủ nhưng không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Emily van Egmond là người duy nhất tạo nên khác biệt với cú dứt điểm ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa vào phút 39.

Nữ Thái Lan theo chân Việt Nam vào tứ kết Asian Cup ảnh 2

Australia cũng chỉ có thể hạ Thái Lan 2-1

Tuyển nữ Thái Lan hầu như chỉ tập trung phòng ngự số đông để hạn chế số bàn thua. Họ đã khá thành công, trong khi đó Australia cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng nhờ công của Kerr (người được tung vào sân thay người). Thậm chí Thái Lan còn có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Punyosuk ở phút 90+4.

Tỷ số thua 1-2 giúp Thái Lan vào tứ kết với vị trí nhất trong số 3 đội xếp thứ 3, sau họ là Việt Nam. Song con đường vào bán kết của họ cực nhỏ bởi đối thủ sẽ là Nhật Bản. Đây là cái giá Thái Lan phải trả sau khi họ bất ngờ thua Philippines.

Bởi nếu đứng thứ 2 trong bảng, các cô gái xứ Chùa vàng sẽ được gặp Đài Bắc Trung Hoa và không loại trừ khả năng họ có thể vào bán kết, qua đó có vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023.

Nếu thua Nhật Bản, Thái Lan sẽ phải đấu play-off kiếm vé đến World Cup và khi đó, khả năng lớn là họ sẽ lại đại chiến cùng Việt Nam để phân định suất đi tiếp.

Theo điều lệ giải, các đội bị loại ở tứ kết sẽ bốc thăm chia cặp tranh vé vớt (nhiều khả năng sẽ gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc). Hai đội thắng sẽ giành vé thẳng tới World Cup 2023 trong khi hai đội thua phải thi đấu thêm giai đoạn tranh vé vớt liên châu lục.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.