Cựu ngôi sao HAGL bị nhà vô địch Thái Lan sa thải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu danh thủ ĐT Thái Lan và HAGL, Dusit Chalermsan, vừa bị Pathum United sa thải vì thành tích bết bát.
Cựu ngôi sao HAGL bị nhà vô địch Thái Lan sa thải ảnh 1

Dusit Chalermsan từng giúp Pathum United vô địch Thai League 2020/21, nhưng dư âm thành công sớm tan biến bởi sang mùa giải này, nhà đương kim vô địch thi đấu tệ. 5 trận gần nhất họ không thắng nổi trận nào, trong đó thua 3.

Vì vậy, từ chỗ cạnh tranh sòng phẳng với những Buriram hay Bangkok United, giờ đây Pathum United đã tụt xuống vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng 6 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Không để mọi thứ đi quá xa, BLĐ Pathum United đã quyết định chia tay HLV Dusit.

Giám đốc thể thao Surachai Jaturapattarapong sẽ là người ngồi ghế tạm quyền đến hết mùa giải. Động thái thay tướng này là để hy vọng Pathum có thể đổi vận. Họ còn hơn 1/3 hành trình để cứu vãn mùa giải này.

Với Dusit, ông tiếp tục lận đận trong sự nghiệp cầm quân. Sau 3 năm dẫn dắt HAGL từ 2008 đến 2011, cựu hậu vệ trái này trở về Thái Lan làm việc với các đội bóng nhỏ trước khi đạt được bước tiến lớn cùng Pathum.

Cựu ngôi sao HAGL bị nhà vô địch Thái Lan sa thải ảnh 2

Dusit khi còn làm việc ở HAGL

Nhưng biến cố xảy ra bởi ngay sau khi giúp đội bóng này vô địch Thái Lan, Dusit đã mất việc với lý do… chưa có bằng HLV chuyên nghiệp. Ông không đủ điều kiện cầm quân khi đội nhà dự AFC Champions League.

Đầu mùa giải này, Pathum chọn Aurelio Vidmar. Tới tháng 11, Pathum đã chia tay HLV đến từ Australia và mời lại Dusit, người trước đó vừa bị Port sa thải. Tuy nhiên trong lần “tái hôn” này, mọi thứ không còn êm đẹp với Dusit nữa. Ông chỉ thắng được 2 sau 7 trận, sớm mất việc chỉ trong 2 tháng.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, HLV Dusit đã mất việc tới 4 lần, vì thành tích kém và cả lý do chưa có bằng HLV chuyên nghiệp. Có thể nói đến thời điểm này thì ngoài Kiatisuk, không nhiều thành viên cũ của HAGL thành công khi theo nghiệp cầm quân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.