Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Tây Ban Nha- lấy gì để mơ vô địch EURO 2024?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển Tây Ban Nha bước vào EURO 2024 với lực lượng xáo trộn, nhiều vị trí trụ cột chỉ mới hồi phục chấn thương hoặc sa sút phong độ. Đó là lý do Independent gạch tên La Roja khỏi top 3 ứng viên vô địch giải đấu tới.

Sau 10 năm kể từ mốc World Cup 2014, đội hình Tây Ban Nha lại có cuộc chuyển giao lực lượng mạnh mẽ. Hai cựu binh Sergio Busquets và Jordi Alba không còn đồng hành cùng La Roja ở đấu trường tầm cỡ. Những ngôi sao sáng giá của bóng đá Tây Ban Nha trong 10 năm gần đây như Koke, Marco Asensio và Marcos Llorente không giữ được chỗ đứng ở tuyển.

Kế hoạch xây dựng đội hình dài hạn của Tây Ban Nha dưới tay HLV Luis Enrique đã phá sản. Từ sau World Cup 2022, HLV Luis de la Fuente tiếp quản La Roja và bắt đầu công cuộc cải tổ lực lượng. Một trong những dấu ấn đầu tiên của HLV Fuente là sẵn sàng gạch tên cựu binh, trao cơ hội cho các tuyển thủ có phong độ tốt.

Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Tây Ban Nha- lấy gì để mơ vô địch EURO 2024? ảnh 1

Những làn gió mới

Ayoze Perez, tiền đạo 30 tuổi của Real Betis, bất ngờ có tên trong đội hình Tây Ban Nha dự EURO 2024. Tiền đạo này chỉ mới một lần khoác áo La Roja. Mùa 2023, Perez ra sân 31 trận, ghi 9 bàn cho Betis ở La Liga. HLV Fuente nhận định phong độ của cựu tiền đạo Newcastle tốt hơn nhiều nhân tố quen mặt khác ở Tây Ban Nha, do đó trao cơ hội bất ngờ cho tiền đạo này.

Vị trí của Perez là minh chứng điển hình cho chuyện HLV Fuente rất kiên định với lý tưởng riêng, trong khâu chọn cầu thủ. Bên cạnh Perez, đội hình La Roja tại EURO 2024 quy tụ một loạt cái tên lạ mặt khác như Alex Grimaldo, thủ môn Alex Remiro và Alex Baena. Số lần khoác áo đội tuyển của 3 nhân tố này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng được HLV Fuente tìm đến và trao một cơ hội để đời.

Đội hình Tây Ban Nha còn sót lại Unai Simon, Dani Carvajal, Nacho, Alvaro Morata, Dani Olmo, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Rodri, Pedri và Mikal Oyarzabal, là những tuyển thủ có thâm niên và được kỳ vọng chơi với đẳng cấp cao tại EURO 2024. Bên cạnh đó là sự hiện diện của dàn cầu thủ trẻ tiềm năng như Fermin Lopez, Lamine Yamal, Nico William, hứa hẹn tạo nên tập thể Tây Ban Nha có nhiều điểm tươi mới.

Tờ AS nhận định đây là đội hình Tây Ban Nha yếu nhất trong các giải đấu lớn kể từ EURO 2008. Người được kỳ vọng nhất ở La Roja, Pedri chỉ mới hồi phục chấn thương. Hàng thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Laporte, trung vệ đã chuyển sang giải Saudi Arabia. Trong khi đó, trên hàng công La Roja, niềm tin lớn nhất sẽ đặt vào đôi chân của tài năng 16 tuổi Yamal.

Cơ hội vô địch của Tây Ban Nha, theo Independent, đứng sau Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha. Trang báo Anh nhận định Tây Ban Nha là tập thể gắn kết, có nhiều điểm tươi mới dưới tay HLV Fuente nhưng đang khan hiếm ngôi sao. Yamal có thể là sự bùng nổ của La Roja, song hãy khoan đặt kỳ vọng quá lớn vào tiền đạo chỉ 16 tuổi và lần đầu chơi ở đấu trường lớn.

Sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha là ở hàng tiền vệ. Họ có Rodri, tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay. Pedri đã trở lại, dần lấy lại phong độ để giúp người Tây Ban Nha có thêm niềm tin tại giải đấu tới. Ngược lại, CĐV Tây Ban Nha sẽ rất lo về khả năng của hàng phòng ngự, khi mà ngoài Carvajal, các vị trí còn lại đều chưa tạo nên yên tâm tuyệt đối.

Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Tây Ban Nha- lấy gì để mơ vô địch EURO 2024? ảnh 2

Yamal, tài năng trẻ đáng chú ý của Tây Ban Nha.

Chờ đợi gì ở HLV Fuente

Sau gần 2 năm chèo lái La Roja, HLV Fuente đã thực hiện nhiều cuộc “cách mạng”. Bằng triết lý của mình, thuyền trưởng sinh năm 1961 định hình bộ khung cầu thủ với nhiều điểm mới so với triều đại Luis Enrique. Lối chơi HLV Fuente xây dựng cho đội tuyển cũng thay đổi, khi La Roja không còn đặt nặng vào khâu kiểm soát bóng như thời Enrique.

Tây Ban Nha từng tạo nên trận đấu điên rồ ở World Cup 2022 trước Monaco. Họ kiểm soát bóng 77%, chuyền hơn 1.000 quả nhưng chỉ có một cú sút trúng đích. Và kết quả là La Roja thua trận tức tưởi. Thất bại tại World Cup 2022 càng là minh chứng cho thấy người Tây Ban Nha không thể tái sinh “đặc sản” TiKi-Taka. Với chất lượng con người hiện tại và sự chuyển dịch của phong cách bóng đá ở La Liga, La Roja phải thay đổi.

HLV Fuente ngay từ đầu đã xác định ông không thể tiếp nối những gì Enrique đã gây dựng ở Tây Ban Nha trong 3 năm. Thay vào đó, triết lý mới mà Fuente đặt cho Tây Ban Nha là chơi nhanh hơn, trực diện hơn trong việc luân chuyển bóng đến vùng cấm đối phương. Hàng thủ La Roja được giải phóng trọng trách phải thường xuyên nhận bóng và phát triển từ tuyến dưới. Với yêu cầu của Fuente, 2 hậu vệ biên cần hỗ trợ tấn công thường xuyên và được phép đưa bóng vào khu vực 16,5 m nếu nhận ra cơ hội.

Qua rồi giai đoạn tuyển thủ Tây Ban Nha toàn những cầu thủ nhỏ bé nhưng có kỹ năng cầm bóng, kỹ thuật thượng thừa. Với HLV Fuente, ông cần đội hình quy tụ nhiều mảnh ghép để chơi thứ bóng đá hiện đại và thoát hoàn toàn khỏi suy nghĩ phải cầm bóng bằng mọi giá. Với Yamal và Williams, bộ mặt tấn công của Tây Ban Nha ở EURO 2024 sẽ khác hẳn các giải đấu trước.

Như nhận định từ AS, Tây Ban Nha tại EURO 2024 là tập thể còn nhiều hoài nghi. Sự thay đổi của HLV Fuente cho La Roja sẽ được kiểm chứng rõ nhất ở giải đấu tầm cỡ như EURO 2024. Người Tây Ban Nha chờ đợi và hy vọng vào những điểm mới mà HLV Fuente tạo ra. Song, chính những điểm mới đó của Tây Ban Nha lại là “dao hai lưỡi”.

Tây Ban Nha rơi vào bảng đấu có đương kim vô địch Italy, Croatia và Albania. Thầy trò HLV Fuente cần vượt qua thử thách này trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn.

Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Tây Ban Nha- lấy gì để mơ vô địch EURO 2024? ảnh 3

Đội hình Tây Ban Nha dự EURO 2024.

MỚI - NÓNG
Việt Nam sẽ có thêm 10 tuyến cáp quang biển
Việt Nam sẽ có thêm 10 tuyến cáp quang biển
TPO - Đến năm 2027, Việt Nam sẽ triển khai và đưa vào hoạt động thêm 4 tuyến cáp quang biển mới. Từ năm 2028 đến năm 2030 đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới. Ngoài ra, 2 tuyến cáp quang đất liền sẽ được xây dựng.