Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Italia - Không thể xem thường ‘nhà vua’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở EURO 2024, đội tuyển Italia không được đánh giá cao về khả năng lên ngôi vô địch, bởi trong tay HLV Luciano Spalletti không có những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Thế nhưng, “Azzurri” vẫn hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trên đất Đức.
Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Italia - Không thể xem thường ‘nhà vua’ ảnh 1

Từ trước đến nay, Italia đã có 2 lần lên ngôi vô địch EURO vào các năm 1968, 2020. Đồng thời, đội bóng áo thiên thanh còn có 2 lần giành vị trí á quân vào năm 2000 và 2012.

Tuy đang là đương kim vô địch nhưng Italia không được đánh giá cao về khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch tại EURO 2024. “Azzurri” nằm ở bảng B - bảng “tử thần” cùng với Tây Ban Nha, Croatia và Albania. Điều đó sẽ khiến thầy trò HLV Luciano Spalletti gặp không ít khó khăn trong việc giành vé vào chơi ở vòng 1/8.

Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Italia - Không thể xem thường ‘nhà vua’ ảnh 2
Italia không được đánh giá cao tại EURO 2024.

Trong số 26 cầu thủ được HLV Spalletti mang tới Đức, có tới 15 cái tên mới khoác áo ĐTQG từ 20 lần trở xuống. Chỉ có 9 gương mặt từng lên ngôi vô địch tại sân Wembley hồi năm 2021 được triệu tập lần này. Đồng thời, đội bóng áo thiên thanh không có những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Vì vậy, họ chẳng được đánh giá cao bằng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức về khả năng lên ngôi vô địch EURO 2024.

Những ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình Italia tại EURO 2024 gồm Donnarumma, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Federico Chiesa.

Khi được hỏi về cơ hội vô địch của Italia tại EURO 2024, HLV Carlo Ancelotti nói: “Tôi không thấy những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới trong đội hình Italia, ngoại trừ Gianluigi Donnarumma trong khung thành”.

Ở 2 kỳ EURO gần nhất, 2 nhà đương kim vô địch là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều phải dừng bước ở vòng 1/8. Vì vậy, siêu máy tính của hãng Opta cho rằng, Italia có nguy cơ chịu số phận tương tự. Mặc dù vậy, nếu thầy trò HLV Spalletti vượt qua vòng 1/8, khả năng vào chung kết của họ được dự đoán là 11,4%.

Tuy không được đánh giá quá cao nhưng Italia vẫn có thể bảo vệ thành công chức vô địch EURO, bởi đội hình của họ giàu sức trẻ, thi đấu gắn kết. Đồng thời, đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng cũng đang đạt phong độ ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 10 trận gần đây nhất.

Nhận diện ứng cử viên vô địch EURO 2024: Italia - Không thể xem thường ‘nhà vua’ ảnh 3
Đội hình dự kiến của Italia.

Với đội hình giàu sức trẻ, các tuyển thủ Italia đều khát khao ra sân thi đấu để chứng tỏ giá trị của mình. Đồng thời, những cựu binh như Giovanni Di Lorenzo (30 tuổi), Matteo Darmian (34 tuổi), Jorginho (32 tuổi), Stephan El Shaarawy (31 tuổi) sẽ giúp các đàn em có thêm chỗ dựa tinh thần ở những khoảnh khắc khó khăn.

Ngoài ra, sự dày dạn kinh nghiệm của HLV Spalletti cũng được xem là điểm tựa của Italia tại EURO 2024. Tính đến thời điểm này, nhà cầm quân 65 tuổi đã có 31 năm theo đuổi nghiệp huấn luyện. Điều đó sẽ giúp ông đưa ra những sự điều chỉnh về chiến thuật khi đội bóng của mình gặp khó khăn.

Khi còn dẫn dắt các CLB như Inter Milan, Napoli hay lúc lên thay Roberto Mancini cầm quân ở ĐT Italia hồi tháng 9/2023, HLV Spalletti luôn cho thấy sự linh hoạt trong cách lựa chọn đấu pháp chiến thuật hay nhân sự.

Phần lớn các trận đấu ở vòng loại EURO 2024, HLV Spalletti thường xuyên cho Italia thi đấu với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công. Tuy nhiên, ở những trận giao hữu gần đây, nhà cầm quân sinh năm 1959 chuyển sang chơi phòng ngự, phản công với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 để giúp các học trò thích nghi tốt những đấu pháp chiến thuật mà ông có thể áp dụng trên đất Đức.

Nhận xét về đội bóng của mình ở EURO 2024, HLV Spalletti chia sẻ: “Đương kim vô địch là một động lực. Ngay cả Italia dưới thời Mancini vào năm 2021 cũng không phải là đội mạnh nhất trên lý thuyết. Thế nhưng, sau đó họ trở thành một đội đặc biệt và giành chiến thắng ở trận chung kết”.

Danh sách ĐT Italia dự EURO 2024:

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Hậu vệ: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter) , Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Tiền vệ: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Tiền đạo: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

MỚI - NÓNG