Nhận bóng bay từ nhóm người lạ, hàng chục học sinh Đắk Lắk nhập viện khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nhận bóng bay từ một nhóm người lạ trước cổng trường, hàng chục học sinh tiểu học một trường ở Đắk Lắk bị ngộ độc tập thể.

Sáng 23/3, Trung tâm Y tế huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, sức khỏe của nhóm học sinh tiểu học bị ngộ độc tập thể đã ổn định. Tuy nhiên, đơn vị tiếp tục theo dõi các em cho đủ 24 giờ theo quy định.

Trước đó, chiều 22/3, Trung tâm Y tế huyện Krông Ana tiếp nhận 14 học sinh bị ngộ độc với các biểu hiện như: Có em sốt cao (kèm co giật nhẹ); Đau bụng, nôn ói; Có em tâm thần không ổn định, biểu hiện sợ sệt, lo âu, hốt hoảng...

Ngay lập tức, trung tâm tiến hành điều trị dựa trên từng triệu chứng: Bù dịch, kháng viêm, giảm đau, an thần…

Nhận bóng bay từ nhóm người lạ, hàng chục học sinh Đắk Lắk nhập viện khẩn cấp ảnh 1

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana)

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, lúc tiếp nhận, được biết nhóm học sinh này có sử dụng một loại bóng bay. Đến nay, trung tâm chưa có kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể trên.

Còn theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana, các học sinh bị ngộ độc thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/3, tại cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xuất hiện 4 người lạ mặt đứng phát bóng bay cho học sinh.

Tuy nhiên, khi bị bảo vệ nhà trường phát hiện, nhóm người này nhanh chóng rời đi. Khoảng 30 phút sau, có khoảng 31 học sinh tại trường bất ngờ có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Những em bị nặng phải nhập viện cấp cứu, còn trường hợp bị nhẹ được cho về nhà theo dõi.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".