Nguồn cung nhà ở mới chủ yếu phục vụ nhóm người giàu; Khởi công 'siêu đô thị' Cần Giờ với tòa tháp cao nhất Việt Nam; Đấu giá tìm nhà đầu tư khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng; Kiểm tra đối tượng sử dụng nhà tại 5 dự án nhà ở xã hội;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/4.
Thị trường bất động sản tiềm ẩn yếu tố bất thường; Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 'hiếm hoi' ở Hà Nội vừa khởi công; Huyện ven Hà Nội dừng đấu giá đất sau lùm xùm khách trả giá cao rồi dừng lại; Hải Dương giao đất làm dự án khách sạn, chung cư 1.800 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/12.
Hà Nội đặt mục tiêu đạt tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 khoảng 7,147 triệu m2, trong đó chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng gần 2,7 triệu m2.
Bộ Xây dựng cho biết, ngoài 10 đối tượng mua nhà xã hội, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, cả nước hiện có 100 dự án nhà ở xã hội đã cấp phép xây dựng, các dự án còn lại đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Đến nay, Bộ Xây dựng chưa nhận được phản ánh từ chủ đầu tư về khó khăn liên quan đến thủ tục, hồ sơ vay vốn liên quan gói 120.000 tỷ đồng.
Nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội lớn, trong khi nguồn cung ít nên dự án mới nằm trên giấy đến khi mở bán, đội ngũ “cò mồi” tham gia chào mời mua bán. Những suất ngoại giao cò "thổi giá" chênh từ 200-400 triệu đồng/căn, rủi ro người mua tự gánh chịu.
Bộ Xây dựng cho biết, có 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được cấp phép đầu tư xây dựng, nhưng các địa phương chưa công bố công khai danh mục dự án nên các ngân hàng chưa thể cho vay vốn.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hiện mới có 2 địa phương là Trà Vinh, Bắc Giang gửi danh sách các dự án để được vay theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Theo đó, danh sách này đã được chuyển đến các ngân hàng thương mại để triển khai giải ngân sớm nhất trong thời gian tới.
Sáng 20/5, hơn 1.300 người tham gia bốc thăm mua 149 căn nhà ở xã hội NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Giá căn hộ ở đây lên tới 19,5 triệu đồng/m2.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ được triển khai trong 1-2 ngày tới. Theo đó, mức lãi suất cho vay người mua dự kiến 8,2% trong vòng 5 năm và chỉ được vay duy nhất một lần.
Phải chờ đợi 3 năm nay, chị Bích Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) mới nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngoài việc khó khăn trong khâu làm hồ sơ, khi đến nộp, chị Thu choáng ngợp khi chủ đầu tư đã nhận hàng nghìn hồ sơ trước đó.
Các chuyên gia nhận định, phân khúc nhà ở hướng tới người mua thực sẽ dẫn dắt thị trường 2023. Trong đó, các dự án nhà ở xã hội với giá 1-2 tỷ đồng/căn được mong chờ và dự báo sẽ tạo thành cú hích cho thị trường chung.
Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó có quy định về việc dành quỹ đất 20%. Dù có quy định chủ đầu tư phải có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhưng nhiều nơi, chủ đầu tư không làm và xin nộp bằng tiền tại các đô thị lớn như: Hà Nội, TP.HCM...
Hàng trăm người dân đang sinh sống tại tòa nhà CT1A thuộc dự án khu nhà ở công nhân tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang phải sống trong nỗi khiếp sợ trong suốt thời gian dài, bởi tình trạng xuống cấp trầm trọng của tòa nhà. Hầu như căn hộ nào cũng bị thấm dột, tường bong tróc loang nổ, thậm chí thang máy tòa nhà liên tục hỏng hóc, dừng hoạt động...
Vinhomes vừa công bố sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home trên toàn quốc với tham vọng tạo nên những khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và làm thay đổi quan niệm về nhà ở xã hội.
Công ty TNHH Hòa Bình vừa cho biết, đã thành lập doanh nghiệp thành viên để phát triển các dự án nhà xã hội tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, chính quyền các cấp, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, người lao động đang làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có nhà ở...