Nhà tuyển dụng 'vẽ đường' kinh nghiệm cho sinh viên mới tốt nghiệp

Nhiều bạn trẻ đã tìm được việc làm trong buổi tuyển dụng tại chỗ của các doanh nghiệp
Nhiều bạn trẻ đã tìm được việc làm trong buổi tuyển dụng tại chỗ của các doanh nghiệp
TPO - Không chỉ khẳng định việc tuyển dụng ứng viên dựa vào năng lực thực sự thay vì bằng cấp, đại diện các doanh nghiệp trong Ngày hội việc làm 2018 do Trường CĐ Thực hành FPT Polytechnic chia sẻ về vấn đề việc làm với sinh viên mới tốt nghiệp, đặc biệt bật mí yêu cầu kinh nghiệm thực tế đối với sinh viên mới ra trường.

Ngày hội việc làm là sự kiện thường niên được Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic tổ chức nhằm giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng; tiếp cận với môi truờng chuyên nghiệp, hiểu hơn những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết để đáp ứng tốt yêu cầu làm việc trong tương lai. Để chương trình đạt hiệu quả và có tính lan tỏa cao, nhà trường đã liên kết cùng 23 doanh nghiệp đối tác, cung cấp hơn 1000 vị trí tuyển dụng đa dạng cho sinh viên. Năm nay, hơn 1000 cơ hội tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau vừa được “trao tận tay” sinh viên nhà trường.

Đặc biệt tại sự kiện, hơn 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đều nhất quán khẳng định sẽ tuyển dụng ứng viên dựa vào năng lực thực sự thay vì bằng cấp; dành thời gian chia sẻ về vấn đề việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp, cách các bạn làm quen với môi trường công việc mới cũng như thể hiện khả năng của mình.

Nhà tuyển dụng 'vẽ đường' kinh nghiệm cho sinh viên mới tốt nghiệp ảnh 1 Trong buổi toạ đàm, đại diện doanh nghiệp đưa ra nhiều lời khuyên cho các bạn sinh viên mới ra trường và đang có nhu cầu tìm việc
Bà Vũ Lan Anh - Giám đốc nhân sự Cty TNHH Du lịch Vịnh Thiên Đường đưa ra lời khuyên: "Các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội việc làm, nhưng quan trọng nhất là các bạn phải biết được mình sẽ học được gì tại công ty đó, công việc đó có phù hợp với sở trường, chuyên ngành đào tạo của mình không. Các đơn vị tuyển dụng luôn đánh giá cao những ứng viên tự tin, biết phát huy thế mạnh của mình và không ngại học hỏi những điều mới".

 Chia sẻ về vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường, đa phần các đại diện doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm 2018 đều đồng tình với quan điểm: Đánh giá cao những bạn trẻ có thái độ làm việc tích cực, tự tin và chủ động. Những điểm cộng này còn giá trị hơn tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi hay danh xưng cử nhân của những sinh viên hoàn thành chương trình đại học.

 Bà Bùi Ngọc Hà - Trưởng phòng nhân sự Cty Cổ phần Misa cho biết, để ghi "điểm cộng" với nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn không quá khó khăn, chỉ cần ứng viên tự tin, tìm hiểu rõ ràng về vị trí mình ứng tuyển, công ty mình muốn làm việc và chuẩn bị hồ sơ ấn tượng, thể hiện được thế mạnh bản thân. Giữ tinh thần thoải mái, cởi mở, chuẩn bị trang phục chỉn chu, lịch sự cũng là một vài "bí kíp" dành cho những bạn trẻ đang đợi chờ đi phỏng vấn.

 Nói về tâm lý của nhà tuyển dụng khi đứng trước vấn đề lựa chọn bằng cấp hay kinh nghiệm của ứng viên, bà Ngọc Hà nhấn mạnh: "Bằng cấp chỉ là một minh chứng thể hiện trình độ đào tạo. Các doanh nghiệp khi tuyển dụng chưa chắc đã cần người giỏi nhất, mà là người phù hợp nhất. Chúng tôi coi trọng yếu tố con người, nền tảng kiến thức, sự tự tin và mức độ cầu thị quan trọng hơn là việc bạn đạt bằng giỏi hay khá, cao đẳng hay đại học".

Nhà tuyển dụng 'vẽ đường' kinh nghiệm cho sinh viên mới tốt nghiệp ảnh 2 Đại diện các doanh nghiệp nhận hoa và kỷ niệm chương của nhà trường

 Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Duy Hữu - Phụ trách tuyển dụng Cty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI cho biết, bản thân ông dưới góc độ nhà tuyển dụng đánh giá một ứng viên dưới ba yếu tố chính là: thái độ (cách tiếp cận công việc, công ty, nhà tuyển dụng); kiến thức được đào tạo trong trường và kỹ năng mềm liên quan đến công việc (kỹ năng giao tiếp, học hỏi, kỹ năng hoà nhập môi trường làm việc). "Bằng cấp không phải yếu tố quan trọng khi chúng tôi quyết định lựa chọn một nhân viên mới vào làm việc tại công ty", ông Nguyễn Duy Hữu cho biết.

 Trả lời về việc nhiều doanh nghiệp yêu cầu sinh viên mới ra trường phải có kinh nghiệm thực tế, ông Nguyễn Duy Hữu cắt nghĩa thêm: "Có kinh nghiệm thực tế không nhất thiết là các bạn phải đi làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn hoàn toàn có thể tích luỹ kinh nghiệm trong thời gian thực tập hoặc chủ động tham gia các dự án thực tế, có tính ứng dụng cao.

Trong các đợt tuyển dụng, tôi đã từng gặp khá nhiều ứng viên đến từ CĐ thực hành FPT Polytechnic. Cảm nhận chung của tôi về các bạn là những người có thái độ cầu thị trong công việc, học hỏi nhanh và được đào tạo khá tốt về các kỹ năng mềm, vậy nên việc thích ứng với môi trường làm việc mới rất nhanh chóng và thuận lợi. Đây là điều chúng tôi đánh giá rất cao".

 Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp cũng đã dành thời gian chia sẻ với sinh viên về vấn đề khởi nghiệp, định hướng giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự lựa chọn tương lai. 4 suất học bổng cũng đã được doanh nghiệp trao tận tay các bạn sinh viên vượt khó học giỏi nhân dịp này. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc đang ở những học kỳ cuối của nhà trường đạt yêu cầu của doanh nghiệp đã được thông báo trúng tuyển ngay tại chỗ.

MỚI - NÓNG